Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 28-3, tại buổi tiếp và làm việc với Văn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, tính hết năm 2022, thành phố có 13 dự án FDI của Thái Lan với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, sản xuất, may mặc, thiết kế, xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng quà lưu niệm của thành phố (bên phải) cho đại diện đoàn công tác Văn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Hà Nội trong chiều 28-3. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác Văn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: VĂN HOÀNG

Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng của Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng đối với thị trường Thái Lan đạt 6 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 47 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động, chương trình, giải pháp hướng đến xây dựng thành phố môi trường, phát triển bền vững và sinh thái và có nhiều chính sách ưu đãi về đất đai đối với các doanh nghiệp mong muốn đầu tư tại Khu Công nghệ cao.

Thành phố giới thiệu về môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Thái Lan trong chiều 28-3. Ảnh: VĂN HOÀNG
Thành phố giới thiệu về môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Idsara Amornkitbamrung, Giám đốc Trung tâm kinh tế và đầu tư 2, Văn phòng Ban đầu tư Thái Lan cho biết, Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ thương mại bền chặt và tốt đẹp. Nhiều nhà đầu tư Thái Lan rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu về môi trường, cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng; từ đó, kết nối và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Thái Lan được thông tin tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư tại thành phố. Chia sẻ về lĩnh vực logistics, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đặng Nam Sơn cho biết, Đà Nẵng là đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cửa ngõ ra biển của toàn tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).

Cảng Đà Nẵng là cảng container được trang bị hiện đại ở khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có 50ha diện tích kho bãi logistics. Thời gian xuất hàng theo tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tiết kiệm và có lợi hơn so với tuyến tàu đi qua eo biển Malacca.

Thành phố đang xúc tiến và kêu gọi đầu tư các dự án logistics trên địa bàn thành phố như: Trung tâm logistics Cảng Liên Chiểu, Trung tâm logistics Khu Công nghệ cao, Trung tâm logistics Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng...

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.