Kinh tế

Quảng Nam phát lệnh thi công nạo vét sông Cổ Cò

16:49, 05/12/2020 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 5-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết từ ngày 4-12 đã phát lệnh nạo vét sông Cổ Cò với chiều dài hơn 14km từ thành phố Hội An đến phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Ngày 4-12-2020, tỉnh Quảng Nam phát lệnh thi công nạo vét trên toàn tuyến sông Cổ Cò. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Ngày 4-12-2020, tỉnh Quảng Nam phát lệnh thi công nạo vét trên toàn tuyến sông Cổ Cò. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Việc thi công nạo vét thuộc dự án “Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò” tỉnh Quảng Nam, là công trình giao thông cấp 2 với tổng vốn đầu tư được phê duyệt 850 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 273,84 tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và vốn ngân sách địa phương cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. 

Được biết, ngoài đầu tư thi công nạo vét luồng sông Cổ Cò bảo đảm kỹ thuật sông cấp 4 (bề rộng đáy luồng 40m, bề mặt luồng từ 60 - 90m, độ sâu mực nước hơn 2,3m)…, dự án còn được UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng 2 cây cầu và đường dẫn, gồm: cầu Nghĩa Tự và cầu Ông Điền, hệ thống giao thông, điện chiếu sáng… với vốn đầu tư bổ sung thêm 554,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30-11, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã họp bàn hợp tác đầu tư phát triển giữa hai địa phương và xác định tập trung chỉ đạo triển khai nạo vét và đầu tư đô thị ven sông Cổ Cò trên cơ sở thống nhất chung các phương án quy hoạch, đầu tư, xây dựng…

Qua đây, biến dòng Cổ Cò thành lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam lẫn thành phố Đà Nẵng trong những năm đến.

TRIỆU TÙNG

.