Nông dân khắc phục thiệt hại do ngập lụt

.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập lụt đã diễn ra tại các địa phương. Nhiều vùng chuyên canh rau, hoa, màu ngập trong biển nước khiến sản lượng nông sản cung ứng ra thị trường giảm. Hiện nay, nông dân đang tích cực dọn dẹp, khắc phục thiệt hại để sớm sản xuất trở lại.

Nhiều nông dân đã ra đồng kiểm tra, dọn dẹp. TRONG ẢNH: Bà Lê Thị Xảo, nông dân tại vùng rau La Hường cắt rau muống khi nước rút (ảnh chụp chiều 13-10).  Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều nông dân đã ra đồng kiểm tra, dọn dẹp. TRONG ẢNH: Bà Lê Thị Xảo, nông dân tại vùng rau La Hường cắt rau muống khi nước rút (ảnh chụp chiều 13-10). Ảnh: VĂN HOÀNG

Với diện tích khoảng 9ha, vùng rau an toàn La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) là nơi chuyên canh các loại rau, củ, quả sạch theo chuẩn VietGAP, cung cấp cho toàn thành phố. Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước dâng cao, người nông dân không thể tiếp tục sản xuất, thu hoạch.

Sau khi vùng rau bị ngập, gia đình ông Phan Ngọc Phu (trú tổ 36, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) phải khẩn trương thu hoạch số ít rau lang trong vườn. Ông cho biết, hơn 1ha các loại rau muống, rau lang, mồng tơi… đang gieo trồng của gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ.

“Hơn 6 sào rau muống của gia đình tôi chìm trong nước vài ngày nên không cứu được, chỉ vớt vát được số ít rau khoai. Hiện tôi chỉ chờ nước rút rồi xới đất, trồng lại các loại rau ngắn ngày chứ giá của giống rau muống khá cao, khó gieo trồng”, ông Phu nói.

Tương tự, bà Lê Thị Xảo (trú tổ 33, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cũng đang canh tác với diện tích hơn 1ha các loại rau khoai, rau muống, bí đỏ, cà chua… Khi nước rút, bà Xảo cho biết sẽ cắt bỏ phần thân trên của những sào rau muống, chỉ để lại gốc để rau sinh trưởng; đồng thời gieo thêm giống rau ngò, tần ô, rau cải để bù vào thiệt hại.

Theo Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn La Hường Trần Văn Hoàng, hiện có khoảng 40 hộ nông dân canh tác tại đây. Vào mùa mưa bão, diện tích canh tác chỉ còn khoảng 5ha, chủ yếu trồng các loại rau ngắn ngày. So với mọi năm, tình trạng mưa lớn, ngập lụt đến sớm hơn 1 tháng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ gây ra cho các hộ nông dân lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Hiện tại, nước đã rút. Người nông dân đang dọn rác, bèo, xối rửa nhà kho... Sau khi nước rút hoàn toàn, bà con sẽ đến dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng và gieo trồng các loại cây ngắn ngày để cung cấp cho các tiểu thương và bù lại thiệt hại. Còn các loại rau dài ngày, phục vụ cho vụ Tết, chúng tôi sẽ ươm giống tại nhà và xuống giống vào khoảng 23-10 âm lịch”, ông Trần Văn Hoàng cho biết thêm.

Tại vùng rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), hơn 8ha rau, màu canh tác của người dân cũng bị ngập trong nước. Theo ông Bùi Dũng, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan, mưa lớn kéo dài, nước lũ lên nhanh khiến toàn bộ nông sản đang gieo trồng tại đây của các xã viên hoàn toàn mất trắng, không thể cung ứng ra thị trường.

“Do ngập lụt nên lượng bèo, rác trôi và tấp vào vùng rau Túy Loan rất nhiều. Hiện nước đã rút nên nông dân đang tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm tiến hành sản xuất và gieo trồng trở lại”, ông Bùi Dũng cho hay.

Còn ông Hồ Văn Mỹ, một hộ dân trồng nấm tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến cũng cho biết, toàn bộ nguyên liệu làm nấm như mùn cưa, rơm… đều bị trôi, số phôi nấm cũng bị hư hại do mực nước lũ lên nhanh gây ngập. Sắp đến, ông Mỹ sẽ mua thêm nguồn nguyên liệu để tiếp tục làm nấm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (tính đến 16 giờ ngày 12-10), có hơn 128,71ha rau, màu trên địa bàn thành phố bị ngập úng. Trong đó, huyện Hòa Vang chịu thiệt hại nặng nề nhất với 94,06ha diện tích rau, màu ngập úng; quận Cẩm Lệ với 15,65ha; quận Liên Chiểu 4ha; quận Ngũ Hành Sơn 15ha. Bên cạnh đó, 1,2ha hoa cúc (huyện Hòa Vang); 10.000 cây hoa cúc đất; 800 cây hoa đồng tiền; 400 chậu sống đời; 100 chậu đu đủ; 300 cây hoa vạn thọ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); 92.000 chậu hoa cúc Tết (quận Ngũ Hành Sơn: 12.000 chậu; quận Cẩm Lệ: 50.000 chậu; huyện Hòa Vang: 30.000 chậu); 100 chậu hoa hồng (huyện Hòa Vang) bị dập nát; 0,5ha cây Atiso ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cũng bị hư hại.

Giá rau, củ, quả tăng 20-30%

Do tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng, khiến nhiều vùng rau bị hư hại ở nhiều địa phương nên sản lượng rau, củ, quả cung ứng ra thị trường giảm mạnh. Nguồn cung giảm nên giá thị trường tăng. Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, giá các loại rau, củ, quả tại các chợ tăng 20-30%. Theo các tiểu thương, giá các loại nông sản tăng dao động từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/loại và tùy chợ. Cụ thể, tại chợ Mân Thái (quận Sơn Trà), rau cải thìa có giá 20.000 đồng/bó (bình thường có giá 15.000 đồng), rau xà lách có giá 60.000 đồng/kg, cà rốt có giá 25.000 đồng/kg (bình thường 20.000 đồng/kg). Tương tự, tại chợ Đống Đa (quận Hải Châu), giá rau mồng tơi có giá 10.000 đồng/bó (trước mưa lũ có giá 7.000 đồng - 8.000 đồng/bó), cà chua có giá 25.000 đồng/kg (giá cũ 20.000 đồng/kg)…

VĂN HOÀNG - TRẦN KHANG

;
;
.
.
.
.
.