Kinh tế

Vé bay Đà Nẵng của hãng nào rẻ nhất?

10:16, 09/09/2020 (GMT+7)

Các hãng hàng không đồng loạt mở lại đường bay đến Đà Nẵng với giá vé dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng.

Từ ngày 8-9, hãng hàng không Vietjet khôi phục các đường bay nội địa đến và đi từ Đà Nẵng. Theo kế hoạch, mỗi ngày sẽ có một chuyến bay khứ hồi chặng Đà Nẵng - Hà Nội, vé ngày 8-9 có giá 1.049.000 đồng; ngày 9, 10 có giá 459.000 đồng; các ngày còn lại trong tháng 9 đều có giá 1.790.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí).

Ở chiều ngược lại, giá vé trong 3 ngày 8, 9, 10-9 là 199.000 đồng; các ngày còn lại có giá 1.790.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí). Với đường bay Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh, vé ngày 8-9 có giá 639.000 đồng, ngày 9 có giá 369.000 đồng, ngày 10 có giá 199.000 đồng. Ở chiều ngược lại, vé ngày 8-9 chặng TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng có giá 199.000 đồng. Các ngày còn lại trong tháng 9, vé đồng giá 99.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí).

Các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng đều được phun khử trùng theo quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 của Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành
Các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng đều được phun khử trùng theo quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 của Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành

Bamboo Airways cũng khai thác trở lại đường bay TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đi/ đến Đà Nẵng với tần suất tăng dần và giá vé cũng thay đổi tùy theo ngày khởi hành. Cụ thể, vé chặng Đà Nẵng đi Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh ngày 8-9 có giá từ 570.000 đồng đến 2.300.000 đồng, tùy hạng ghế (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, vé các ngày sau có giá thấp nhất từ 99.000 đến 500.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé ngày 9, 10 thấp nhất 199.000 đồng và cao nhất là 2.300.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Vào ngày 11-9, vé có giá nhỉnh hơn khi mức thấp nhất là 299.000 đồng.

Đối với chặng bay TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, giá vé một lượt rẻ hơn chiều đến từ Hà Nội đi. Cụ thể, vào ngày 8-9, giá vé thấp nhất là 99.000 đồng. Trong khi đó, vé các ngày 9, 10 chỉ có giá 49.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Pacific Airlines cũng khai thác trở lại đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ ngày 10-9 với giá vé thấp nhất là 509.000 đồng và cao nhất là 2.170.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Đây là các chuyến bay liên danh với Vietnam Airlines, do Pacific Airlines khai thác. Vì thế, khách sẽ được miễn phí 7 kg hành lý xách tay và hưởng thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước của Vietnam Airlines tùy theo điều kiện vé hạng đặt chỗ tương ứng.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng khôi phục trở lại các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng. Cụ thể, từ ngày 7 - 10-9, mỗi ngày hãng sẽ khai thác một chuyến khứ hồi giữa Hà Nội - Đà Nẵng, khởi hành từ Hà Nội lúc 16h05 và từ Đà Nẵng lúc 18h05; một chuyến khứ hồi giữa TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 16h05 và từ Đà Nẵng lúc 18h20. Sau khoảng thời gian trên, các đường bay đến, đi từ Đà Nẵng sẽ được hãng cập nhật theo tình hình thực tế. Giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines thấp nhất khoảng 1.900.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Sĩ Bình, người dân đang sinh sống tại Đà Nẵng có nhu cầu bay vào TP. Hồ Chí Minh, sau khi đăng ký với nhà chức trách, chính quyền sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và sẽ gửi trực tiếp mẫu này cho cho Sở Y tế nơi người dân đăng ký.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục xét nghiệm, chúng tôi mới được đăng ký mua vé máy bay thông qua đại lý vé được TP. Đà Nẵng chỉ định", ông Bình nói. Giá vé tùy thuộc vào ngày khởi hành và hãng. Ngày 8-9, gia đình ông mua 3 vé vào TP. Hồ Chí Minh qua đại lý của hãng Vietjet với giá khoảng 2.100.000 đồng.

Các hãng hàng không thông báo, hành khách trên những chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng sẽ được giãn cách chỗ ngồi và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang tại sân bay và trên tàu bay; khai báo y tế bắt buộc.

Theo vnexpress.net


 

.