Khẩn trương thi công các dự án trọng điểm

.

Để bảo đảm tiến độ thi công, phòng, chống dịch và khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, từ giữa tháng 8-2020 đến nay, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các công trình động lực, trọng điểm. Qua đó, yêu cầu địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh thi công, gấp rút hoàn thành các công trình, dự án theo đúng yêu cầu đề ra.

Khẩn trương thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò. (Ảnh chụp sáng 31-8) Ảnh: THÀNH LÂN
Khẩn trương thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò. (Ảnh chụp sáng 31-8) Ảnh: THÀNH LÂN

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Những ngày này, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, song việc thi công các công trình động lực, trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, cấp thoát nước... được các nhà thầu quyết liệt triển khai. Đơn cử như dự án Nhà máy nước Hòa Liên được khởi công từ cuối tháng 3-2020, đây là công trình cấp bách giúp thành phố bổ sung nguồn nước sinh hoạt đang ngày càng thiếu hụt. Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội nên dự án đã tạm dừng thi công. Mới đây, thành phố đã quyết định cho các công trình trọng điểm được phép thi công trở lại.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Dũng, Chỉ huy phó thi công dự án Nhà máy nước Hòa Liên cho biết, hiện nay công trình đang thi công mương, bể lắng, hàng rào; làm phần móng nhà điều hành; triển khai san lấp mặt bằng, đào móng và san nền nhà tràn bơm nước thô… Do đặc thù thi công chủ yếu bằng xe cơ giới nên đơn vị tập trung hơn 40 thiết bị các loại để phục vụ công việc. Đối với công nhân, đơn vị chỉ sử dụng 100/140 công nhân để bảo đảm giãn cách trên công trình và làm thay ca liên tục.

Với kế hoạch thi công như hiện tại, thì từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành sơ bộ và bảo đảm công trình đạt tiến độ đề ra. Còn theo ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (đơn vị chủ đầu tư dự án), dự kiến đến tháng 6-2021, Nhà máy nước Hòa Liên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1, đẩy nhanh tiến độ về đích trong thời hạn 450 ngày. Quá trình thi công dự án, nhà thầu, đơn vị thi công phải cam kết bảo đảm phòng chống dịch, các công nhân được kiểm soát các khâu, phải tập trung một chỗ và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thay phiên nhau đi chợ và mua thực phẩm dùng cho 3 ngày.

Trên công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), chúng tôi ghi nhận không khí lao động tấp nập. Kỹ sư Nguyễn Văn Nhưỡng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Chúng tôi chấp hành nghiêm túc chỉ thị phòng, chống Covid-19 và quy định giãn cách xã hội của thành phố, qua đó bố trí số lượng công nhân ở mỗi ca làm việc giảm đi một nửa so với trước đây, ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công. Để bảo đảm tiến độ đề ra, bù lại thời gian sụt giảm do ảnh hưởng Covid-19, công trình cho thi công 3 ca, đến nay đạt trên 40% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30-4-2021 theo đúng tiến độ…”.

Theo ông Mạc Văn Tầm, Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng Xuân Quang (đơn vị thi công công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò), hiện công trình đang trong giai đoạn đổ đất ngăn sông tạo đảo nổi để thi công phần hạ bộ cầu. Nếu việc tạm dừng thi công kéo dài sẽ không kịp hoàn thành phần hạ bộ cầu trước cao điểm mùa mưa lũ năm nay, nên toàn công trường đang nỗ lực phấn đấu thi công đạt và vượt tiến độ. Bên cạnh đó, áp dụng các giải pháp công nghệ mới trong việc thi công kết cấu phần hạ bộ cầu; tăng số lượng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công; chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt, cho tăng ca làm việc…

Thi công dự án Tuyến đường vành đai phía tây, giai đoạn 1, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công dự án Tuyến đường vành đai phía tây, giai đoạn 1, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: THÀNH LÂN

Còn vướng trong giải phóng mặt bằng

Tại công trình dự án đường vành đai phía tây 2 có nhiều máy móc, trang thiết bị tập trung để làm việc, các công nhân cũng như đơn vị thi công đang bám sát ngày đêm ở công trình để thực hiện công việc với mục tiêu đạt tiến độ cao nhất. Ông Trương Xuân Thành, Giám đốc Ban điều hành liên doanh nhà thầu cho hay, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trên tinh thần có mặt bằng là tổ chức thi công ngay. Bên cạnh ảnh hưởng Covid-19, các đơn vị đang gặp khó trong giải phóng mặt bằng.

Qua khảo sát cho thấy, hiện có nhiều công trình động lực, trọng điểm như: dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, dự án tuyến đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh), dự án đường ĐT 601, dự án đường ĐH2… cũng đang quyết liệt “chạy đua” tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Hà Nam, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc giải tỏa đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do đó, UBND huyện cũng như các ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh công tác đền bù, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Mặc dù ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng các ngành chức năng của huyện vẫn chủ động việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trực tiếp tại hộ giải tỏa.

Trước những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình động lực, trọng điểm. Mới đây (ngày 26-8), tại buổi kiểm tra dự án tuyến đường vành đai phía tây (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ban quản lý dự án và UBND huyện Hòa Vang tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. “Thủ tục nào có thể rút ngắn được thì nên giản lược đi.

Tôi đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc giám sát, đánh giá trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện các kết luận của lãnh đạo thành phố. Các ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong thời gian tới đây”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Vừa qua, UBND thành phố có văn bản về việc giao UBND các quận, huyện kiểm tra, cho thi công trở lại đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn bảo đảm các điều kiện như: xa khu dân cư, thi công chủ yếu bằng máy móc thiết bị, ít khả năng lây lan Covid-19. Theo đó, nhiều công trình đã triển khai thi công trở lại như: dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel Resort, dự án đường vành đai phía tây 2, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, dự án đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, dự án đường ĐH 601, dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn và trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 quận Thanh Khê), lối xuống biển khu vực dự án Future Property Invest, dự án Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1, dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò, dự án đường vành đai phía tây 2, dự án đường ĐH2…

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.