Quy hoạch hướng đến lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững

.

Chiều 20-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa làm việc với Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Đà Nẵng. Cùng dự có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Cần quy hoạch có hướng lâu dài, ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững thành phố.Ảnh: TRIỆU TÙNG
Cần quy hoạch có hướng lâu dài, ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững thành phố.Ảnh: TRIỆU TÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, KTS Phan Đức Hải, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Đà Nẵng cho rằng, trong 20 năm qua, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị chủ động tham gia góp ý, đề xuất những giải pháp để khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch đô thị hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh, tiện ích; kiến nghị thực hiện việc kiểm soát công tác lập, thẩm định quy hoạch; vấn đề mở rộng và kiến thiết đô thị và định hình cấu trúc đô thị; xây dựng bản đồ số về quy hoạch đô thị.

Trong khi đó, KTS Hoàng Quang Huy, nguyên Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, cho rằng công tác quy hoạch đô thị hiện nay cần chú trọng và đi thẳng vào quy hoạch hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, do sự phát triển nóng về đô thị mà một thời gian, công tác quy hoạch có sự chắp vá; trong đó cách thức tổ chức đô thị không căn cứ vào tầm nhìn sự phát triển tổng thể kinh tế-xã hội.

“Ví dụ quy hoạch sử dụng đất vào mục đích thương mại-dịch vụ thì điều chỉnh quy hoạch chuyển sang đất ở; không đánh giá các điều kiện về cơ sở hạ tầng nên dẫn đến quá tải mà hệ lụy hiện nay xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt, phát thải khối lượng lớn gây ô nhiễm môi trường”, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặng Việt Dũng, công tác quy hoạch hiện nay cần phải xác định tiêu chí quy hoạch, lấy quy hoạch hạ tầng giao thông đi trước cùng với nhiệm vụ tái thiết đô thị, phát huy các đặc trưng của đô thị Đà Nẵng và nhanh chóng hoàn thiện bản đồ số.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị cần tham gia công tác tư vấn cùng với các Ban của HĐND, trước mắt tham gia xây dựng nội dung Nghị quyết HĐND về “công tác xác lập tổ chức quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng”.

Nhiệm vụ bao trùm và tập trung là lấy nhiệm vụ thiết kế đô thị đặt lên hàng đầu bởi “điều kiện quy hoạch phát triển đô thị ở thành phố không như tờ giấy trắng, đâu đâu đất đai cũng đã cấp quyền sử dụng đất, lập dự án đầu tư nên công tác điều chỉnh quy hoạch, tái thiết đô thị thực sự khó khăn”.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Đứng trước tình hình phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch đặt ra mục tiêu hướng tới lợi ích của cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.

Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị có tiếng nói khách quan và chủ động tham gia vào kiến thiết đô thị. Hiện thành phố đang thuê tư vấn quốc tế thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là trách nhiệm và kỳ vọng lớn về sự phát triển của đô thị Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Vì vậy, hơn lúc nào hết, thành phố cần có tiếng nói chung, sự chia sẻ trách nhiệm, đồng thuận cao nhất bởi chất lượng điều chỉnh Quy hoạch chung không được quan tâm, không tập trung trí tuệ cao nhất thì không có cơ hội để làm nữa.

Công tác quy hoạch quan trọng đang cần chất lượng nội dung quy hoạch tốt, giải pháp quản lý quy hoạch thực sự mạch lạc, minh bạch, công khai để hướng đến mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực, tạo cơ chế dân chủ, minh bạch trong lĩnh vực quy hoạch.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, việc nghiên cứu phát triển đô thị Đà Nẵng không thể gói gọn trong vòng bán kính địa hành chính hiện nay mà phải nghĩ đến tính chất liên kết mở rộng đến thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Lăng Cô (Thừa Thiên Huế). Việc nghiên cứu này không chệch với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.