Kinh tế

Điều chỉnh thời gian xét tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Đà Nẵng và Công viên APEC

19:42, 17/05/2019 (GMT+7)

ĐNO - Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (đơn vị tư vấn tổ chức các cuộc thi phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng và cuộc thi phương án quy hoạch, kiến trúc Công viên APEC mở rộng) cho biết UBND thành phố vừa điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Công viên APEC
Một góc Công viên APEC

Theo đó, cuộc thi phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 29-5 đến 3-6 thực hiện trưng bày đồ án dự thi; ngày 4 và 5- 6, các đơn vị dự thi báo cáo thuyết trình đồ án với hội đồng thi tuyển chấm chọn; ngày 10-6 công bố trao giải.

Cuộc thi phương án quy hoạch, kiến trúc Công viên APEC mở rộng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; cụ thể từ 26-5 đến 30-5, các đơn vị dự thi thuyết trình bảo vệ phương án; ngày 31-5 và 2-6 công bố trao giải.

UBND thành phố cũng ban hành quyết định thành lập 2 ban tổ chức đối với 2 cuộc thi trên. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt  Dũng làm trưởng ban.

Được biết, tính đến ngày 26-4, Ban tổ chức đã lựa chọn 27 đơn vị đủ năng lực tham gia cuộc thi, trong đó có 14 đơn vị trong nước và 2 đơn vị nước ngoài tham gia cuộc thi phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; 11 đơn vị đủ năng lực tham gia cuộc thi phương án quy hoạch, kiến trúc Công viên APEC mở rộng.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

.