Cần triển khai nhanh dự án Khu phố du lịch An Thượng

.

Ngày 16-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn và các sở, ngành liên quan về  đề án Khu phố du lịch An Thượng.

Theo báo cáo của UBND quận Ngũ Hành Sơn, hiện nay còn một số hạng mục của đề án vẫn đang trong quá trình triển khai như: hoàn thiện thiết kế bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, quản lý hoạt động khu phố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách; phương án quản lý môi trường và cải tạo cảnh quan các lô đất trống; phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ khu phố đi bộ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng đề án được xây dựng chặt chẽ, chi tiết nhưng việc tổ chức thực hiện quá chậm và thiếu sự kiên quyết. Để khởi động lại dự án này, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn phải có văn bản gửi UBND thành phố về việc triển khai thực hiện dự án.

Trước mắt, trong vòng 20 ngày, các đơn vị phải giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu phố này; hoàn thiện hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh, cải thiện cảnh quan. Trưởng ban Quản lý dự án phải là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận. Các đơn vị cũng cần rà soát, phân loại các hạng mục đầu tư để xác định hạng mục nào Nhà nước đầu tư và hạng mục nào có thể xã hội hóa.

Việc xác định và giao nhiệm vụ, thời gian hoàn thành phải cụ thể cho cá nhân và đơn vị liên quan; báo cáo UBND thành phố trong tháng 11-2018. UBND quận Ngũ Hành Sơn cần nghiên cứu, đề xuất thành phố về cơ chế, chính sách, quyền và nghĩa vụ của  các bên liên quan, đặc biệt là quyền lợi của các nhà đầu tư.

Quận Ngũ Hành Sơn phải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch xây dựng các thiết chế văn hóa, quy tắc ứng xử; các điểm, loại hình vui chơi, giải trí…, hoàn thành trước ngày 10-12-2018. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, quận Ngũ Hành Sơn phải phát động chiến dịch truyền thông nhằm khởi động lại dự án Khu phố du lịch An Thượng.

CAO MINH

;
.
.
.
.
.
.
.