Người trồng dưa hấu ở Hoà Liên lao đao vì mất mùa

.

ĐNO - Năm thứ hai liên tiếp, người trồng dưa hấu ở thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) lâm vào cảnh khốn đốn do dưa bị hư hại trước mùa thu hoạch.

Cánh đồng dưa hấu rộng 30ha ở thôn Trường Định vắng vẻ, đìu hiu dù đang vào mùa thu hoạch.
Cánh đồng dưa hấu rộng 30ha ở thôn Trường Định vắng vẻ, đìu hiu dù đang vào mùa thu hoạch.
Tại đây có tới 97 hộ dân tham gia canh tác. Tuy nhiên hầu hết đều có nguy cơ trắng tay do dưa bị hư hại nặng sau cơn bão số 3.
Tại đây có tới 97 hộ dân tham gia canh tác. Tuy nhiên, hầu hết đều có nguy cơ trắng tay do dưa bị hư hại nặng vì ảnh hưởng từ cơn bão số 3.
bb
Những luống dưa hấu bị thối rễ, những quả dưa hư hại nằm la liệt trên cánh đồng dưa hấu rộng 30ha ở thôn Trường Địnhh.
Dưa hấu thối ủng nằm la liệt.
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Hòa Liên, sản lượng dưa thiệt hại chiếm tới 80% lượng dưa trồng được trên cánh đồng dưa Trường Định, ước tính gần 600 tấn.
“Tại địa phương xảy ra mưa dầm dề suốt 10 ngày qua, mưa lớn, lượng nước từ các khe suối lân cận chảy vào ruộng dưa gây ngập úng cục bộ. Nông dân không kịp ứng phó. Dưa hấu ngậm nước dài ngày sẽ bị hư hại ngay”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên Ngô Văn Xuân cho biết.
“Do ảnh hưởng từ bão số 3, tại địa phương xảy ra mưa dầm dề suốt hơn 10 ngày qua, mưa lớn, lượng nước từ các khe suối lân cận chảy vào ruộng dưa gây ngập úng cục bộ. Nông dân không kịp ứng phó. Dưa hấu ngậm nước dài ngày sẽ bị hư hại ngay”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên Ngô Văn Xuân cho biết.
Ông Nguyễn Xuân Đàn, một trong những người trồng dưa ở Trường Định không giấu được sự thất vọng. Đây là vụ mùa thứ hai liên tiếp, người trồng dưa ở Trường Định lâm vào cảnh trắng tay.
Ông Nguyễn Xuân Đàn, một trong những người trồng dưa ở Trường Định không giấu được sự thất vọng. Đây là vụ mùa thứ hai liên tiếp, người trồng dưa ở Trường Định lâm vào cảnh trắng tay. 
Số dưa vào vụ thu hoạch còn lại chưa bị thối được người dân khẩn trương thu hái, mang lên bờ để bán tháo
Những quả dưa chưa bị thối được người dân khẩn trương thu hái, mang lên bờ để bán tháo với giá rẻ mạt chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg.
Những quả dưa thối ủng, hư hại được nông dân vứt lại trên đồng hoặc đem về làm thức ăn cho gia súc.
Những quả dưa thối ủng, hư hại được nông dân vứt lại trên đồng hoặc đem về làm thức ăn cho gia súc. 
 

XUÂN SƠN (thực hiện)

;
.
.
.
.
.
.