Đà Nẵng và Tiền Giang tiếp tục phối hợp cung ứng, tiêu thụ nông sản sạch

.

Chiều 27-6, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về sản xuất-tiêu thụ trái cây, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giữa hai địa phương, giai đoạn 2017-2020.

Qua 1 năm triển khai thỏa thuận, hai địa phương đã cơ bản xây dựng và phát triển được các chuỗi cung ứng nông sản an toàn từ khâu sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến cửa hàng bán sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ sản xuất theo VietGAP trên các lĩnh vực nông, thủy sản trên 600ha (năm 2017, có trên 100ha rau quả được chứng nhận VietGAP); thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại 93 cơ sở có cung cấp rau quả cho thị trường Đà Nẵng, kết quả có 12 cơ sở xếp loại B, 81 cơ sở thu mua, sơ chế nhỏ lẻ không thuộc diện phải xếp loại.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 120 lượt cơ sở thu mua, sơ chế, kinh doanh trái cây cung cấp cho thành phố Đà Nẵng, lấy 42 mẫu giám sát sản phẩm và kết quả mẫu đều đạt.

Trong năm 2017, Đà Nẵng lấy 40 mẫu trái cây, rau quả có nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang để kiểm tra chất tồn dư, qua đó phát hiện 1 mẫu trái cây bị tồn dư hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật. Trong 6 tháng đầu năm 2018, qua kiểm nghiệm 24 mẫu trái cây để giám sát ATTP, kết quả không phát hiện chất tồn dư.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa hai địa phương còn một số khó khăn như: chất lượng sản phẩm chưa ổn định, đơn đặt hàng từ phía Đà Nẵng số lượng còn ít (mới chỉ khoảng 5 tấn/tháng), việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn chậm, thống kê sản lượng còn hạn chế, số lượng cơ sở cung ứng trái cây từ Tiền Giang tại Đà Nẵng còn ít…

Thời gian tới, hai địa phương tiếp tục phối hợp trong việc truy xuất, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm không an toàn, ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm an toàn nhập vào thành phố Đà Nẵng; quản lý tốt các chuỗi cung ứng đã hình thành, đẩy mạnh xây dựng thêm các chuỗi cung ứng mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn cam kết tỉnh sẽ cung cấp các sản phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng và nâng cao hơn sản lượng, đầu mối cung cấp sản phẩm giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Tiền Giang là địa phương cung ứng chủ yếu lượng trái cây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với khoảng 26.000 tấn/năm (chiếm hơn ½ tổng lượng trái cây nhập về trên địa bàn thành phố).

Qua 1 năm triển khai thỏa thuận, hai địa phương đạt được những kết quả ban đầu, đồng thời nhận diện được một số vướng mắc nhằm tìm hướng khắc phục. Việc phối hợp này giữa hai địa phương đã góp phần đem lại nguồn nông sản bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng…

Khánh Hòa

;
.
.
.
.
.
.