.

Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Nhơn, Hòa Sơn: Tháo gỡ vướng mắc

.

Đầu năm 2015, ở Hòa Vang, ngoài 6 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thì xã Hòa Nhơn còn 3 tiêu chí, xã Hòa Sơn còn 2 tiêu chí chưa đạt. Hơn 8 tháng qua, cả 2 xã này đã tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm giải quyết dứt điểm các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích cuối năm nay.

 Ra quân làm vệ sinh môi trường tại xã Hòa Nhơn.
Ra quân làm vệ sinh môi trường tại xã Hòa Nhơn.

Lãnh đạo xã Hòa Nhơn cho biết, cả 3 tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường đầu năm chưa đạt nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy vậy, qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại 2/3 tiêu chí đang gặp một số vướng mắc, không giải quyết rốt ráo và triển khai kịp thời thì khó hoàn thành.

Đó là, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đến nay, 14/15 nhà văn hóa thôn đã xây mới và nâng cấp xong; riêng Nhà Văn hóa thôn Thạch Nham Đông chưa có mặt bằng do quy hoạch tại khu tái định cư Hòa Nhơn, trong khi hạ tầng khu tái định cư này chưa hoàn thiện.

Cùng với đó, Nhà văn hóa xã chưa khởi công xây dựng, mặc dù dự án đã phê duyệt, ghi vốn từ lâu. 2 công trình này không hoàn thành, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa ở Hòa Nhơn sẽ không đạt, bởi quy định 100% thôn có nhà văn hóa và nhà văn hóa xã đạt chuẩn.

Về tiêu chí môi trường, Hòa Nhơn đã tập trung tạo chuyển biến, nhất là khâu thu gom, xử lý rác thải. Xã vừa tiếp nhận thêm 30 thùng rác, nâng số thùng rác đạt tại các thôn lên 70. Không chỉ tự giác tập kết rác về nơi quy định, ở một số thôn người dân còn thực hiện việc phân loại rác tiện cho khâu xử lý. Tuy nhiên, vấn đề nan giải để Hòa Nhơn hoàn thành tiêu chí môi trường là khâu nước sạch.

Theo số liệu từ Sở NN&PTNT, đến nay, xã này chỉ có 53,11% số hộ sử dụng nước giếng, nước máy đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế, thấp hơn quy định.

Hiện tại, công trình cấp nước sạch giai đoạn 1 đang rất trì trệ, mặc dù công trình trị giá 14,89 tỷ đồng do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư này được UBND thành phố phê duyệt từ tháng 10-2013. Cụ thể, việc lắp đặt đường ống cho 4 thôn: Thạch Nham Đông, Thạch Nham Tây, Thái Lai, Phước Thái vẫn chưa chọn được nhà thầu thi công. Giai đoạn 1 không hoàn thành, việc đấu nối cấp nước sạch cho 9 thôn ở phía Tây không thể thực hiện. Dự án cấp nước sạch không kịp hoàn thành, tiêu chí môi trường ở Hòa Nhơn chắc chắn sẽ lỗi hẹn.  

Tại xã Hòa Sơn, đầu năm 2015, còn 2 tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa và hộ nghèo chưa đạt. Đến nay, việc giải quyết các hạng mục thuộc tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đang vướng mắc. Cụ thể: Nhà văn hóa xã đến nay vẫn chưa triển khai, mặc dù dự án phê duyệt, ghi vốn từ năm 2014. Theo ông Phạm Đình Phi, Phó Chủ tịch UBND xã, công trình này có vốn đầu tư 4,938 tỷ đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

 Liên quan đến công trình Nhà văn hóa xã Hòa Sơn, ngày 3-7-2015, trong Công văn số 2088-CV/TU gửi UBND thành phố và UBND huyện Hòa Vang về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các tiêu chí nông thôn mới ở huyện Hòa Vang, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với UBND huyện Hòa Vang sớm bàn giao mặt bằng và các thủ tục liên quan, hoàn thành việc chọn nhà thầu, khởi công trước ngày 27-7-2015. Thế nhưng, nay đã gần cuối tháng 8, vẫn chưa động tĩnh gì.

Về tiêu chí hộ nghèo, đến nay xã Hòa Sơn đã đạt chuẩn theo quy định. Từ đầu năm đến nay xã đã đưa ra khỏi diện nghèo 140 hộ. Hiện tại hộ nghèo chỉ còn 119 hộ, chiếm 3,6%, thấp hơn quy định.

Mục tiêu của HĐND thành phố và UBND huyện Hòa Vang cuối năm nay 4 xã Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang về đích trong công cuộc quan trọng này. Với thực trạng nêu trên, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở NN&PTNT không tập trung giải quyết rốt ráo, một số tiêu chí khó hoàn thành vào cuối năm nay.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.