Chủ động ứng phó với bão số 3 trên Biển Đông

.

ĐNO - Ngày 31-8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 04/CĐ-PCTT đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động đối phó với diễn biến của bão số 3.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 31-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc, 117,7 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc của vừng biển Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Đến 13 giờ ngày 1-9, tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc, 115,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ, phía đông kinh tuyến 113,5 độ.

Sau đó, bão số 3 đổi hướng di chuyển tây tây nam với tốc độ 10-15km/giờ. Đến 13 giờ ngày 2-9, tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc vùng biển Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Khu vực phía đông bắc của vùng biển Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Để chủ động đối phó với bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi theo quy định.

UBND các quận, huyện sẵn sàng phương án chống mưa lớn, ngập lụt và tiếp tục rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét và nhà cửa không kiên cố, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê; thông báo cho nhân dân biết tin thiên tai để có kế hoạch thu hoạch lúa, hoa màu phù hợp.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.