Lãnh đạo thành phố tiếp lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán nhà nước: Việt Nam, Lào và Campuchia

.

ĐNO - Chiều 29-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp lãnh đạo Kiểm toán nhà nước của 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia nhân dịp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: T.PHƯƠNG
Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được của hội nghị người đứng đầu 3 cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 tổ chức tại Đà Nẵng.

Những kết quả này góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng với địa phương. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước khu vực III trong công tác kiểm toán tại địa phương giúp Kiểm toán Nhà nước của Việt Nam xác thực tính đúng đắn, trung thực các thông tin về tài chính công, tài sản công.

Qua đó, kịp thời có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Lào và Campuchia; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa ba nước sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, từ trái sang) tặng quà lưu niệm đến 3 lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước của Việt Nam, Lào và Campuchia. Ảnh: T.PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, từ trái sang) tặng quà lưu niệm đến 3 lãnh đạo Kiểm toán nhà nước của 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Campuchia Som Kim Suor cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và khẳng định hội nghị lần này là dịp để cơ quan kiểm toán nhà nước trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn kiểm toán và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh bày tỏ với lãnh đạo thành phố rằng, những nội dung được 3 cơ quan bàn thảo tại hội nghị lần này đều là những vấn đề thiết thực, góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai trong việc sử dụng tài sản công, sử dụng nguồn vốn nhà nước của mỗi quốc gia ngày càng hiệu quả.

THANH PHƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.
.