Chính trị - Xã hội

Tiếp tục cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà

10:04, 08/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Trong 2 ngày 7 và 8-6, UBND quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang huy động các lực lượng, phương tiện cơ giới tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng phục vụ kinh doanh trái phép của hộ ông P.Q.T. tại bán đảo Sơn Trà.

Việc cưỡng chế các hạng mục công trình, quán xây dựng để kinh doanh trái phép của hộ ông P.Q.T. ở bán đảo Sơn Trà được tiến hành trong 2 ngày vì khối lượng tháo dỡ nhiều. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Việc cưỡng chế các hạng mục công trình, quán xây dựng để kinh doanh trái phép của hộ ông P.Q.T. ở bán đảo Sơn Trà được tiến hành trong 2 ngày vì khối lượng tháo dỡ nhiều. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngoài các ngày 7 và 8, theo kế hoạch trong ngày 9-8, các lực lượng chức năng của quận và phường sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục công trình, quán xây dựng trái phép của ông N.V.N. tại bán đảo Sơn Trà.

Những trường hợp này, UBND quận Sơn Trà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu khắc phục hậu quả là tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng đã quá thời hạn mà các hộ chưa tháo dỡ, buộc chính quyền phải tổ chức cưỡng chế.

Trước đó, vào ngày 3-6, hộ ông L.Đ.L. đã tự tháo dỡ các hạng mục công trình, quán xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà nên được quận thống nhất tạm dừng cưỡng chế.

Quận Sơn Trà huy động thêm các phương tiện cơ giới để nhanh chóng hoàn thành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục, quán xây dựng trái phép. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quận Sơn Trà huy động thêm các phương tiện cơ giới để nhanh chóng hoàn thành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục, quán xây dựng trái phép. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

.