Chính trị - Xã hội

Ngày 8-6, Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực GTVT và thảo luận cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

06:26, 08/06/2023 (GMT+7)

Sáng 8-6, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trong phiên thảo luận ở hội trường buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại phiên chất vấn lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tiếp tục trả lời đại biểu Quốc hội xoay quanh những nội dung gồm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Cùng tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, vào cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực GTVT chiều 7-6, đã có 5 đại biểu đặt câu hỏi và 3 đại biểu có nêu vấn đề tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn đã đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 8-6.

Theo Báo Tin tức

.