Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Sakai (Nhật Bản)

.

ĐNO - Sáng 30-3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thị trưởng thành phố Sakai.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) bắt tay chúc mừng Thị trưởng thành phố Sakai Nagafui Hideki.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) bắt tay chúc mừng Thị trưởng thành phố Sakai Nagafuji Hideki.

Thị trưởng thành phố Sakai Nagafui Hideki nồng nhiệt chào đón đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm thành phố Sakai, đồng thời cho biết năm 2016, cá nhân ông đã đến thăm Đà Nẵng và rất bất ngờ với vẻ đẹp của các bãi biển của thành phố; bày tỏ mong muốn sớm trở lại Đà Nẵng.

Thị trưởng Sakai cho biết, từ năm 2019 hai địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác, và mối quan hệ đó luôn phát triển tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) trao quà lưu niệm của thành phố cho Thị trưởng thành phố Sakai Nagafui Hideki.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trao quà lưu niệm của thành phố cho Thị trưởng thành phố Sakai Nagafui Hideki.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của Covid-19, nhưng hai bên vẫn duy trì trao đổi, phát triển hợp tác qua hình thức trực tuyến. Thị trưởng đánh giá cao sự quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo thành phố Sakai.

Bí thư Thành ủy cho biết, Đà Nẵng và Sakai đã nâng cấp thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, nên chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp để trao đổi, tăng cường hợp tác.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Sakai .
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Thị trưởng thành phố Sakai .

Thời gian qua thành phố Sakai và Đà Nẵng vẫn duy trì trao đổi, thảo luận, hợp tác qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giáo dục…

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tháng 7-2023, Đà Nẵng sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa Việt - Nhật, Bí thư Thành uỷ đề nghị hai địa phương phối hợp tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm quan trọng này.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy mời Thị trưởng và các hiệp hội, đoàn nghệ thuật sang Đà Nẵng tham gia lễ hội.

Thị trưởng thành phố Sakai Nagafuji Hideki (phải) trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.
Thị trưởng thành phố Sakai Nagafuji Hideki (bên phải) trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.

Hai bên cũng đã trao đổi thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, cũng như việc thành phố Sakai quan tâm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Đà Nẵng trong việc đầu tư, phát triển lĩnh vực quản lý đô thị, môi trường. Đà Nẵng có kế hoạch cụ thể trong lĩnh vực này, mong được học tập kinh nghiệm từ Sakai.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với ý kiến của Thị trưởng trong việc tăng cường đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, cũng như việc tổ chức các lễ hội văn hóa, giới thiệu trà đạo Nhật Bản tại Đà Nẵng…; qua đó góp phần tăng cường hợp tác.

Cùng với đó, Đà Nẵng cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực y tế; đồng thời mong Thị trưởng quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp Nhận Bản,  

GIA MINH

 

;
;
.
.
.
.
.