Nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu trên địa bàn thành phố

.

ĐNO - Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhân rộng đối với 16 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong quý 2-2023…

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tại hội nghị triển khai Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức sáng 29-3.

Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ban, ngành, địa phương. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung trao chứng nhân mô hình Dân vận khéo cho các đơn vị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, từ phải sang) và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, từ trái sang) trao chứng nhận mô hình "Dân vận khéo" cho các đơn vị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sau 48 năm kể từ ngày giải phóng và hơn 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, với những chính sách nhân văn như thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Qua đó, củng cố, làm sâu sắc hơn phương châm “Đảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo; Chính quyền làm - Dân ủng hộ”; khẳng định cái được lớn nhất của thành phố trong thời gian qua chính là “được lòng dân” như lãnh đạo Trung ương đã chỉ ra.

Để có được kết quả trên, một trong những nguyên nhân đó là Đảng bộ thành phố luôn xác định công tác dân vận, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân là công tác hết sức quan trọng và chú trọng thực hiện. Với tinh thần đó, sau khi Trung ương phát động phong trào “Dân vận khéo” vào năm 2009 và xác định đây là sự đổi mới về phương thức hoạt động của công tác dân vận, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với hơn 600 mô hình được thực hiện hiệu quả, trong đó, có 16 mô hình tiêu biểu, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố được lựa chọn nhân rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và xuất phát từ những yêu cầu qua thực tiễn triển khai thực hiện, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU.

Qua đó, xác định công tác dân vận với trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo” sẽ là cơ sở, nền tảng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng bám sát các nội dung định hướng của Đề án để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình thành phố.

Trong đó, chú trọng gắn các mô hình “Dân vận khéo” với các định hướng phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế với 5 mũi nhọn cần tập trung phát triển của thành phố.

Đó là du lịch và dịch vụ chất lượng cao; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistic; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp; xây dựng phát triển văn hóa và con người Đà Nẵng theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo xây dựng và ban hành những chính sách phù hợp với quan điểm đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào “Dân vận khéo”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phát động, lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến đoàn viên, hội viên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Ban Dân vận Thành ủy trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Đề án; đồng thời, đề nghị Ban tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án.

Trong đó, chú trọng lựa chọn, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhân rộng đối với 16 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong quý 2-2023…

“Phát huy bài học lớn về sức mạnh đồng thuận trong xây dựng và phát triển thành phố: “Đảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo; chính quyền làm - Dân ủng hộ”, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung cho biết, Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 gồm 7 phần chính, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp tổng thể tổ chức thực hiện, xác định cụ thể mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Ban Dân vận Thành ủy mong muốn Đề án tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp để phong trào ngày càng lan tỏa, mang lại những hiệu ứng tích cực, tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ công tác xây dựng Đảng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố…

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy triển khai Đề án số 04-ĐA/TU đến các đơn vị, địa phương.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao chứng nhận mô hình
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 5, từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5, từ trái sang) trao chứng nhận mô hình "Dân vận khéo" cho các đơn vị. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ – XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.