Củng cố quốc phòng gắn phát triển kinh tế bền vững

.

Tròn 48 năm từ sau ngày Giải phóng Đà Nẵng 29-3-1975, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn tự hào với những dấu mốc lịch sử, những chiến công rất đỗi hào hùng. Từ nền tảng đó, sau ngày Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, LLVT thành phố ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và UBND thành phố.

Kíp xe tăng thuộc Tiểu đoàn 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển. Ảnh: A.Đ
Kíp xe tăng thuộc Tiểu đoàn 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển. Ảnh: A.Đ

Trước bối cảnh khó khăn sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam v à thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, tạo nên thế trận phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: “Với vị thế là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, sự phát triển bền vững của thành phố trong những năm qua có công sức của LLVT thành phố.

Những người lính Cụ Hồ đã ra sức phấn đấu, phát huy truyền thống “Trung thành, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng”, làm nên những thành tựu mới được nhân dân ghi nhận, trong đó nổi bật là phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của thành phố ngày càng phát triển”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố các thời kì thường xuyên tăng cường chỉ đạo LLVT thành phố thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trong công tác dân vận, vận động quần chúng. Trong đó LLVT thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội của bộ, Quân khu 5 tổ chức 16.457 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 20.000 lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên và sinh viên các trường đại học trên địa bàn hành quân dã ngoại làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng ở những xã, phường khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo của thành phố và tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời tích cực thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, các LLVT, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Theo Đại tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong những năm qua, các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang thành phố chung tay vì mọi người - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần tích cực cải thiện an sinh xã hội. Trong năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã bàn giao 5 nhà cho gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), xây 2 nhà và sửa chữa 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Đồng thời tổ chức hoạt động “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” với tổng kinh phí 555 triệu đồng, thi công hơn 1.000m đường bê-tông nông thôn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27-7 chu đáo, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự tại tỉnh Salavan (Lào) với hình thức thăm, tặng quà, cấp phát thuốc cho đồng bào nghèo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Tròn 48 năm sống trong hòa bình, độc lập, LLVT thành phố luôn hiểu sâu sắc rằng, các thế hệ đi trước đã hy sinh biết bao máu xương vì Tổ quốc, thắp sáng ngọn lửa truyền thống soi đường cho thế hệ hôm nay.

Tiếp bước quân hành, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nguyện kế tục xứng đáng và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương, xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, xứng đáng với lời khen tặng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng “Trung thành, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng”.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.