Xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố vững chắc

.

ĐNO - Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã xác định. Nhận thức đó phải được thống nhất trong tập thể cấp ủy, thể hiện cả trong tư duy và hành động, đó là quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đó là phát biểu nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thành ủy tổ chức sáng 15-2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra; đồng thời, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 nhưng thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thành phố chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhất là trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch, phương án xây dựng thế trận quốc phòng một cách toàn diện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng;

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trước nhất là trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (giữa), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (giữa), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, trong đó xác định tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” là đặc biệt quan trọng. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về ”Xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” .

Toàn thành phố tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc giữa các tỉnh, thành, giữa các quận, huyện giáp ranh bảo đảm tác chiến liên tục, dài ngày.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng là địa bàn chiến lược, có nhiều tiềm năng, lợi thế, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện với thế giới sẽ tác động đến thành phố trong những năm tới trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể chính trị quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; triển khai thực quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch đề án phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Bảo đảm 100% các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố có yếu tố liên quan đến quốc phòng - an ninh phải được thẩm định, đánh giá chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ngành tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng-an ninh cho  cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân;

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa theo công ước và pháp luật quốc tế; tập trung phát triển các ngành kinh tế biển, kết hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển và hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để  xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng, nhất là chính sách đối với người có công cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách quân đội, hậu phương quân đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Tại hội nghị, 17 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Các đồng chí chủ trì hội nghj. Ảnh: Ngọc Phú
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, bên phải sang) trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (giữa) trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.