Lãnh đạo thành phố gặp mặt Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội

.

ĐNO - Ngày 4-2, Ban Liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng hương thành phố tại Hà Nội. Ảnh QUANG VŨ
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội. Ảnh QUANG VŨ

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, là người con của quê hương Đà Nẵng sinh sống tại Hà Nội và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Về phía thành phố, có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Hội đồng hương, gửi lời chúc tốt đẹp đến bà con đồng hương Đà Nẵng sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2022;  các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 cũng như định hướng phát triển thành phố trong thời gian đến.

Khẳng định những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng năm 2022 có sự đóng góp của Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ mong muốn Ban Liên lạc Hội đồng hương, bà con quê hương Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội luôn là chỗ dựa, tiếp tục theo dõi, quan tâm, tham gia góp ý, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong quá trình phát triển.

Thay mặt Ban Liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội, Trưởng ban Liên lạc Vũ Trọng Kim thông báo tình hình hoạt động của Hội đồng hương đến lãnh đạo thành phố; vui mừng trước những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2022.

Đồng thời, tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố của niềm tin, hy vọng trên con đường đi lên cùng đất nước đổi mới.

QUANG VŨ - N.P

;
;
.
.
.
.
.