Chính trị - Xã hội

Đồng loạt ra quân Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

12:36, 31/01/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 31-1 (mồng 10 tháng Giêng), UBND quận Hải Châu, UBND huyện Hòa Vang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và nhiều địa phương, trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng cây xanh đầu xuân Quý Mão. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và tham gia trồng cây xanh tại huyện Hòa Vang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng (bìa trái), Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn (bìa phải) và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Bích Hậu (thứ 2, từ phải sang) trồng cây đầu xuân tại huyện Hòa Vang. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng (bìa trái), Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn (bìa phải) và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Bích Hậu trồng cây đầu xuân tại huyện Hòa Vang. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại quận Hải Châu, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận và các phường đã trồng cây trong khuôn viên Đình làng Hải Châu, Nghĩa trũng Phước Ninh, Nhà văn hóa phường Nam Dương và Trường Mầm non Ngọc Lan, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, mỗi người dân quận Hải Châu cùng tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng ngay xanh tại nơi cư trú và nơi làm việc, đặc biệt là tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh trước mặt nhà, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong phát triển cây xanh đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, khu dân cư thân thiện môi trường, quận môi trường...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ quận đến phường tiếp tục tích cực hưởng ứng Tết trồng cây; vận động mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học... trên địa bàn quận có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương, trường học tham gia nhân rộng mô hình “trường học xanh” trong năm 2023 và đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, duy trì thực hiện tốt phong trào trồng cây bảo vệ môi trường học đường.

Quận Hải Châu cũng khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên mái nhà, trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng, cầu và không gian xanh trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà... của các hộ gia đình, các trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp… nhằm cải thiện chất lượng không khí, xây dựng tạo cảnh quan xanh và sạch...

Tại huyện Hòa Vang, phát huy kết quả từ việc trồng được 364.000 cây xanh trong năm 2022 trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trồng cây gây rừng trong mỗi người dân; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân hãy hăng hái trồng cây, phấn đấu duy trì mật độ che phủ rừng hàng năm đạt từ 73-75%...

Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và nhiều địa phương, trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng cây xanh đầu xuân Quý Mão.

Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi (bìa trái) cùng lãnh đạo UBND quận Hải Châu trồng cây đầu xuân tại Đình làng Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi (bìa trái) cùng lãnh đạo UBND quận Hải Châu trồng cây tại Đình làng Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh thành phố trồng cây tại Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh thành phố trồng cây tại Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các cựu chiến binh cùng đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường trồng cây tại Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các cựu chiến binh cùng đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường trồng cây tại Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) trồng cây xanh trên địa bàn xã. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) trồng cây xanh trên địa bàn xã. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cán bộ, nhân dân xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cán bộ, nhân dân xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP - CHIẾN THẮNG - TRỌNG HUY

.