Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

.

Ngành tuyên giáo các cấp luôn nỗ lực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên truyền ngư dân chấp hành tốt các quy định về khai thác hải sản trên biển và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.Ảnh: BÁ VĨNH
Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên truyền ngư dân chấp hành tốt các quy định về khai thác hải sản trên biển và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh: BÁ VĨNH

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo của thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 15 hội nghị trực tuyến, trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình chủ quyền biển, đảo cho hơn 6.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân; cập nhật thường xuyên tin, bài, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố. Nhóm facebook “Đà Nẵng Tươi Đẹp” do đơn vị quản lý, vận hành thường xuyên đăng tải, chia sẻ hơn 4.000 tin, bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền; chỉ đạo lực lượng đấu tranh phản bác, tấn công mạng...

Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan báo, đài thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ Trần Thị Kim Phượng, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức.

Trong tuyên truyền miệng, đội ngũ tuyên truyền viên chú trọng tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi tập huấn công tác của các hội, đoàn thể trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, chia sẻ các bài viết về chủ quyền biển, đảo trên fanpage “Cẩm Lệ News” để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

“Mặt trận và các đoàn thể - chính trị xã hội thông tin tuyên truyền, vận động, giáo dục các hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và phát triển khoa học - công nghệ hiện nay. Nhờ đó, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nhân dân địa phương được nâng cao rõ rệt”, bà Phượng chia sẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương cho biết, đơn vị chú trọng đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo trên fanpage của Ban chỉ đạo 35 huyện; đội ngũ cộng tác viên của ban chỉ đạo tích cực chia sẻ hoạt động đối ngoại của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về hoạt động đối ngoại của Đảng, tình hình Biển Đông, góp phần lan tỏa thông tin tích cực. Ban phối hợp Nhà trưng bày Hoàng Sa tổ chức triển lãm tranh, ảnh về chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Báo, đài thành phố tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng duy trì chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” để tuyên truyền về biển, đảo; duy trì thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”; các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tích cực phản ánh các hoạt động của các ban, ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia bằng các hoạt động công tác, sự việc cụ thể, sinh động, thiết thực, góp phần tích cực đẩy mạnh tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2023, dự báo tình hình trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bà Mai Thị Thu cho biết, ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục đa hạng hóa các hình thức tuyên truyền để thông tin kịp thời hoạt động của các lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hoạt động của ngư dân đánh bắt hải sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt, các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả nội dung tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đẩy mạnh, đổi mới thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm thông tin đối ngoại, biển, đảo phù hợp với đối tượng và địa bàn cụ thể.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.