Thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các doanh nghiệp Nhật Bản

.

ĐNO - Chiều 24-6, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng khi Đại sứ sẽ tham gia Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022, nhấn mạnh sự có mặt của Đại sứ là yếu tố rất quan trọng thể hiện quyết tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng trước, bên phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, phải qua) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng đón doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên từ năm 1993. Tính đến nay, Đà Nẵng có tổng cộng 216 doanh nghiệp, dự án của Nhật Bản đang đầu tư và hiện là quốc gia đứng đầu về số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao và ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng bởi tính chuyên nghiệp, chắc chắn và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh.

“Tiềm năng về hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa các tập đoàn Nhật Bản tại Đà Nẵng có dư địa rất lớn. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác, phát triển này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà lưu niệm của thành phố cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà lưu niệm của thành phố cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế về thúc đẩy đầu tư, hạ tầng giao thông, như hoàn thiện đường vành đai bao quanh thành phố vào cuối năm 2022, đầu tư để xây dựng ga hàng hóa hàng không và tiếp tục mở rộng sân bay Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ khởi công phần hạ tầng dùng chung của Cảng Liên Chiểu; thúc đẩy các khu logistics để hoàn thiện hệ sinh thái và kết nối giao thông. Bên cạnh đó, thành phố đang có ý kiến với Cục hàng không Việt Nam về việc mở lại các đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng sang Nhật Bản và ngược lại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố rất chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đến dự án Cảng Liên Chiểu, mong muốn thúc đẩy nhanh hơn các hoạt động hợp tác, đầu tư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hy vọng ông Yamada Takio sẽ là cầu nối quan trọng để thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng, góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng () cùng đại diện các sở, ban, ngành chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, phải qua) cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố chụp ảnh cùng đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: L.P

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao quá trình chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng việc đầu tư vào Đà Nẵng của một số doanh nghiệp Nhật Bản, cảm ơn sự phối hợp các cá nhân, doanh nghiệp trong việc kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng; tin rằng trong thời gian tới các hoạt động hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Đà Nẵng sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, thành phố Đà Nẵng là môi trường đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Nhật Bản. Minh chứng là số lượng doanh nghiệp, dự án của Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày càng tăng lên.

Tính đến nay, có 216 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, dự án của các công ty Nhật Bản đóng tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đạt 932 triệu USD, tập trung vào sản xuất linh kiện, thiết bị, chế biến, công nghệ thông tin, dịch vụ và du lịch.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.