Chuyện tổ, chuyện thôn

Thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu tại thôn Bàu Cầu

.

Đăng ký xây dựng thí điểm mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022, Chi bộ thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) mong muốn tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sức mạnh đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới.

Chi bộ thôn Bàu Cầu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) trao quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn trên địa bàn năm 2022. Ảnh: H.LÊ
Chi bộ thôn Bàu Cầu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) trao quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn trên địa bàn năm 2022. Ảnh: H.LÊ

Với hơn 1.200 hộ dân (kể cả hộ thuê trọ) sinh sống, thôn Bàu Cầu đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều gia đình chấp nhận di dời, giải tỏa trắng, nhường đất sản xuất phục vụ quá trình chỉnh trang đô thị. Để tạo sức mạnh đồng thuận trong toàn dân, Đảng ủy xã Hòa Châu yêu cầu Chi bộ thôn Bàu Cầu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng nông thôn mới.

Trước yêu cầu đặt ra, Chi bộ thôn Bàu Cầu đăng ký thực hiện mô hình thí điểm “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022, dựa theo Hướng dẫn số 12-HD/HU ngày 30-11-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về hướng dẫn tiêu chí xây dựng thí điểm chi bộ kiểu mẫu và Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 17-2-2022 của Đảng ủy xã Hòa Châu về triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Ông Lê Kim Bính, Bí thư Chi bộ thôn Bàu Cầu cho biết, chi bộ hiện có 66 đảng viên, dựa trên các tiêu chí đề ra, cấp ủy chi bộ thôn xây dựng kế hoạch chuyên đề hằng tháng, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Các đảng viên chi bộ thôn sẽ trực tiếp tuyên truyền, huy động người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, phấn đấu trở thành người uy tín trong cộng đồng dân cư.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, chi bộ sẽ bám sát nội dung hướng dẫn, tình hình tư tưởng đảng viên để có sự đánh giá kịp thời, chính xác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu xem xét, chỉ đạo”, ông Bính cho hay.

Trước đó, Chi bộ thôn Bàu Cầu cũng đăng ký thực hiện mô hình “Mỗi quý hỗ trợ một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thôn”, trợ giúp các trường hợp già yếu, neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học… Theo ông Bính, để hoạt động diễn ra thường xuyên, các đảng viên trong chi bộ chủ động đóng góp kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân địa phương.

Với mô hình này, trung bình mỗi quý, chi bộ đặt mục tiêu hỗ trợ 1 hộ nghèo số tiền 500.000 - 1 triệu đồng; các trường hợp cần hỗ trợ sinh kế, thoát nghèo bền vững, chi bộ sẽ khảo sát nhu cầu thực tế để đưa ra mức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Ngoài ra, chi bộ sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trong các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Sinh sống tại đường Âu Dương Lân, thôn Bàu Cầu, bà Nguyễn Thị Mai đánh giá quá trình đô thị hóa nhanh tại thôn này góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn xã Hòa Châu, tạo điều kiện cho người dân địa phương kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế hộ gia đình.

“Tôi cho rằng các mô hình hoạt động của Chi bộ thôn Bàu Cầu giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau giữa người dân địa phương, mang lại sức mạnh đồng thuận trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tôi mong những điều tốt đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới”, bà Mai nói.

H. LÊ

;
;
.
.
.
.
.