Số lượng Hợp tác xã tăng mạnh sau 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

.

ĐNO - Ngày 15-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) đồng chủ trì tại điểm cầu thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) đồng chủ trì tại điểm cầu thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012; chỉ rõ những kết quả đã làm được, những nội dung chưa làm được và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, kỷ luật, khen thưởng...

Đồng thời, đánh giá chính xác, phân tích, dự báo tình hình trong nước, quốc tế và các cơ hội cũng như thách thức đối với lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới. Đề xuất những định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX; các đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể để đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế tập thể, HTX.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX, phong trào phát triển HTX nông nghiệp có những chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và thể hiện rõ nét hơn vai trò của HTX nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Từ năm 2013 đến nay, số lượng HTX nông nghiệp tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 800 HTX. Trong đó, tốc độ tăng về số lượng giai đoạn 2017-2020 cao gấp 3 lần giai đoạn 2012-2016.

Cả giai đoạn 2013-2021, có hơn 10.770 HTX nông nghiệp thành lập mới, giải thể khoảng 3.620 HTX. Tỷ lệ các HTX nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá, tốt tăng từ 10% (năm 2013) lên 33% (năm 2016) và 60% (năm 2020).

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về doanh thu, bình quân một HTX đạt 940 triệu đồng năm 2013 tăng lên 2,4 tỷ đồng năm 2020. Tốc độ tăng trưởng đạt 255% so với năm 2013. Về lãi suất, bình quân của một HTX đạt 266 triệu đồng năm 2013, tăng lên 383 triệu đồng năm 2020. Các chỉ tiêu về vốn, doanh thu, lãi bình quân một HTX giai đoạn 2013-2020 tăng nhanh thể hiện sự tăng trưởng, hiệu quả hoạt động của HTX.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong ngành nông nghiệp đã làm chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển HTX trong nông nghiệp, mô hình hợp tác xã kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kinh tế tập thể, HTX có những tiến bộ cả về lượng và chất; khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài và ngày càng khẳng định tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai. Số lượng, cơ cấu HTX nông nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số HTX, hiện nay đã vươn lên đạt 18.350 HTX nông nghiệp trong tổng số 26.500 HTX toàn quốc, đạt 70%.

Tại thành phố Đà Nẵng, sau 10 năm thực hiện Luật HTX, số lượng HTX ngày càng tăng, ngành nghề hoạt động đa dạng, hiệu quả hoạt động được nâng cao, tạo nhiều việc làm cho thành viên và người lao động, góp phần tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội; có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Ước tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 131 HTX và 2 liên hiệp HTX, trong đó có 8 HTX và 1 liên hiệp HTX mới thành lập. Tổng doanh thu ước đạt 348 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 9,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người của thành viên, người lao động khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương có những tham luận nêu rõ những mặt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời tìm ra những giải pháp khắc phục, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong thời gian tới.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.