Đà Nẵng muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thành phố

.

Chiều 23-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn có buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng do ông Nakagawa Wataru, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội  Đà Nẵng Nakagawa Wataru. Ảnh: P.LAN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng Nakagawa Wataru. Ảnh: P.LAN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhật Bản hiện là đối tác có số vốn đầu tư lớn nhất tại thành phố với hơn 1 tỷ USD (218 dự án), chiếm hơn 25% tổng vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn so với cả nước (chỉ chiếm 4,54% số dự án và 1,56% về vốn đầu tư FDI Nhật Bản trên toàn quốc).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng tăng cường hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, kêu gọi thêm doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước đến với thành phố, đặc biệt là sau thời điểm Đà Nẵng mở cửa toàn bộ các chuyến bay quốc tế giữa tháng 3. Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2022 vào tháng 9 và sẽ có thư mời chính thức đến Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng và mong hiệp hội cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp cận thông tin, tham gia diễn đàn.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng Nakagawa Wataru cho biết, sau khi tình hình dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp Nhật Bản đã rất nỗ lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ông Nakagawa Wataru bày tỏ lòng tri ân đến chương trình tiêm vắc-xin diện rộng, tốc độ nhanh của chính quyền thành phố. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ Đà Nẵng quảng bá môi trường đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong khi đó, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Shinomishi Kiyoshi cho rằng, Nhật Bản và Đà Nẵng có mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng và sẽ còn được thắt chặt trong tương lai. Ông Kiyoshi đánh giá cao các nỗ lực cải thiện vấn đề xuất nhập cảnh, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Trước kiến nghị về thủ tục xin xét duyệt nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cho biết sẽ có văn bản gửi Bộ Công an để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động, chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại Đà Nẵng.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.