Chính trị - Xã hội

VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng thành phố thi đua làm theo lời Bác

08:28, 03/12/2020 (GMT+7)

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (phát động từ năm 1995), những năm qua, ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác hậu cần, góp phần xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Công tác bảo đảm hậu cần luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quan tâm. Ảnh: Hồng Rin
Công tác bảo đảm hậu cần luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quan tâm. Ảnh: Hồng Rin

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, ngành hậu cần BĐBP thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và đạt được kết quả tích cực. Phong trào này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua được cụ thể hóa, phù hợp với công tác hậu cần BĐBP, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, đặc điểm địa bàn. Trong đó, trọng tâm hướng vào thực hiện “Ba khâu đột phá” và khắc phục những điểm yếu, tồn tại trong công tác hậu cần. Để nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP, để thực hiện mục tiêu trên, ngành hậu cần BĐBP thành phố đã tích cực đổi mới phương thức, chỉ đạo các đơn vị phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Các đồn biên phòng đã chủ động nắm tình hình thị trường, tổ chức khai thác, thu mua lương thực, thực phẩm ở thời điểm có lợi, đưa vào dự trữ, duy trì lượng gối đầu, bảo đảm vững chắc, có chiều sâu. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ cải thiện đời sống cho bộ đội. Các đơn vị, đồn, trạm biên phòng đã tổ chức tăng gia sản xuất với quy mô, hình thức phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, địa bàn. Các đơn vị đã chủ động đầu tư tăng gia sản xuất, duy trì và phát triển đàn dê, bò, heo rừng, trồng cây ăn quả, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, tự túc được 100% rau xanh, thịt, xuất 5 lứa heo công nghiệp (mỗi lứa trung bình 1.250 con), thu hồi từ việc tăng gia hơn 800 triệu đồng.

Để chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội, đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác, xây dựng đơn vị quân y 5 tốt. Với phương châm “Ở đâu có hoạt động của bộ đội ở đó có quân y”, lực lượng quân y BĐBP thành phố thường xuyên bám sát bộ đội, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện lời dạy của Bác, ngành hậu cần đã triển khai sâu rộng các phong trào như: Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả, quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt và đạt kết quả tích cực... Được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP và của Thành ủy, UBND thành phố, Phòng Hậu cần BĐBP thành phố đã chủ động tham mưu và chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quy hoạch, triển khai xây dựng các công trình, dự án doanh trại, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy chế, quy trình đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng các đồn, trạm biên phòng, các công trình trực tiếp phục vụ sinh hoạt của bộ đội.

Qua sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2015-2020, Phòng Hậu cần BĐBP thành phố đang được Bộ Tư lệnh BĐBP đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Trước đó, trong 2 năm liền (2017-2018) Phòng Hậu cần BĐBP thành phố được UBND thành phố tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc; năm 2019 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen... Không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành hậu cần BĐBP thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá NGUYỄN THÀNH ĐÍNH
Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố

.