Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng rét về đêm và sáng

21:42, 04/12/2020 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 4-12, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại thành phố Đà Nẵng trời chuyển rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất tại huyện Hòa Vang, các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 19-21oC, vùng núi từ 17-19oC; quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 18-20oC. 

Trong ngày 5-12, Đà Nẵng có nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, ngày có mưa vài nơi, có lúc giảm mây hửng nắng. Trên đất liền có gió mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Vùng biển Đà Nẵng có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. 

HOÀNG HIỆP

.