Chính trị - Xã hội

Chung tay chăm lo đời sống người khuyết tật

10:10, 04/12/2020 (GMT+7)

Sáng 3-12, Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội NKT thành phố tiến hành nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 1.500 lượt NKT; tư vấn, kết nối học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho 156 NKT; tạo điều kiện cho 259 NKT được mượn vốn sản xuất - kinh doanh từ Quỹ quay vòng vốn của Hội; vận động hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 46 NKT; quyên góp hỗ trợ hội viên đón Tết Nguyên đán hơn 1,1 tỷ đồng... Trong nhiệm kỳ mới, Hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NKT; thường xuyên chăm lo giải quyết nhu cầu lợi ích chính đáng của hội viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó, động viên NKT nỗ lực vượt khó vươn lên.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao và khẳng định hoạt động của Hội NKT góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cùng các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức chăm lo đời sống NKT, tạo điều kiện giúp đỡ Hội NKT các cấp hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 17 người, Ban Thường vụ 7 người. Ông Trương Công Nghiêm được bầu lại làm Chủ tịch Hội NKT thành phố. Dịp này, Liên hiệp Hội về NKT Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 13 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

LÊ VĂN THƠM

.