Multi Vietnam đoạt Giải thưởng đối tác sáng tạo xã hội châu Á - Thái Bình Dương

.

Cuối tháng 9-2020, Multi Vietnam trở thành 1 trong 2 doanh nghiệp xã hội của Việt Nam đạt ngôi vị cao nhất hạng mục “Inclusive Business” (tạm dịch: “Kinh doanh bao trùm”) của Giải thưởng đối tác sáng tạo xã hội châu Á - Thái Bình Dương do Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) chủ trì tổ chức.

Người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Multi Vietnam là anh Lê Hoàng Anh, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Dự án Multi Vietnam từng đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tại ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc tế Đà Nẵng 2019 (SURF 2019), ngôi quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” tại ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam 2019 (TECHFEST 2019).

Multi Vietnam có 3 dòng sản phẩm chính ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật: MultiGlass 1 (cảnh báo ngủ gật cho các tài xế), MultiGlass 2 (hỗ trợ người khuyết tật tay sử dụng máy tính thông qua cử động đầu và mắt) và MultiGlass 3 (hạn chế mỏi mắt cho người thường xuyên dùng điện thoại, máy tính). Ngoài Multi Vietnam, Journey of the Senses cũng là doanh nghiệp Việt Nam đạt giải tại hạng mục “Inclusive Business” của giải thưởng này.

Giải thưởng Đối tác Sáng tạo châu Á - Thái Bình Dương ra đời nhằm tìm kiếm những mô hình sáng tạo xã hội năng động và tiềm năng ở khu vực, đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp xã hội. Với sự gia tăng của những thách thức toàn cầu, việc phát triển các sáng kiến xã hội để bảo đảm một tương lai bền vững đang trở thành xu thế trên thế giới. Năm nay, Giải thưởng thu hút 95 đơn đăng ký của các startup đến từ 16 quốc gia và nền kinh tế.

P.LAN

;
;
.
.
.
.
.