Lũ trên sông Yên, Vu Gia đang lên, Đà Nẵng ban hành công điện ứng phó bão, mưa lũ

.

ĐNO - Đến trưa 21-10, lũ trên sông Yên và Vu Gia vẫn đang dâng lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố ban hành công điện ứng phó với bão, mưa lũ.

Công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng lắp đặt máy bơm để chuẩn bị vận hành hạ thấp mực nước hồ Công viên 29 Tháng 3 nhằm chống ngập úng cho khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng lắp đặt máy bơm để chuẩn bị vận hành hạ thấp mực nước hồ Công viên 29 Tháng 3 nhằm chống ngập úng cho khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 3-4-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố trong năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Chủ tịch UBND các quận, huyện thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa, bão, lũ cho nhân dân biết để chủ động ứng phó. Tiếp tục rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê và các khu vực nằm trong phạm vi kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên, đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…; sẵn sàng triển khai công tác sơ tán nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng ngập, ngầm, tràn... Tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa; dọn vệ sinh môi trường; tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, lưu ý những hộ dân ở vùng ngập sâu, chia cắt dài ngày.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hiệp đồng tác chiến, kịch bản phương án xử lý tình huống khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị.

Đồng thời kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước (chú ý các khu vực có nguy cơ cao như ven sông Cu Đê, Túy Loan, các tuyến đường ĐT 601, ADB 5 Bắc Thủy Tú - Phò Nam, Quốc lộ 14G, đường giao thông, khu vực bán đảo Sơn Trà, Nam Hải Vân, Bà Nà - Núi Chúa...).

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước, đập dâng do Công ty quản lý, vận hành, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ...

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường để hạn chế thiệt hại về cây xanh. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các đơn vị chức năng đang khẩn trương cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường để hạn chế thiệt hại. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Trong sáng 21-10, Sở Xây dựng cho biết, đã có công văn gửi UBND các quận, huyện, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng... khẩn trương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cây xanh để chủ động ứng phó với bão Saudel (bão số 8).

Trong đó, UBND các quận, huyện cần đôn đốc việc khẩn trương cắt tỉa cành, nhánh cây xanh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hai do ngã đổ, gãy cành, toét nhánh cây xanh ở trên các tuyến đường được giao quản lý, ưu tiên các cây xanh đã bị thiệt hại do các đợt mưa, bão trước; cây trên các tuyến đường trung tâm, trọng điểm có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị; cây xanh có nguy cơ mất an toàn; cây có kích thước có dấu hiệu nghiêng thân, lệch tán, nguy cơ đè lên lưới điện, hệ thống đèn chiếu sáng...

Thêm một số đoạn đường dân sinh ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập trong lũ trong sáng 21-10 do lũ trên sông Yên và Vu Gia đang lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Thêm một số đoạn đường dân sinh ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập trong lũ trong sáng 21-10 do lũ trên sông Yên và Vu Gia đang lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Theo ghi nhận thực tế, sáng nay lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã dâng lên mức 8,06m (lúc 10 giờ trưa 21-10), cao hơn mức báo động (BĐ) 2 là 0,06m. Lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch dâng lên mức 4,97m, cao hơn 15cm so với lúc 7 giờ sáng, tiếp tục gây ngập thêm một số đoạn đường dân sinh và đồng ruộng, khu vực dân cư thấp trũng, ven sông ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang). 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.