Lũ lại ngập đường dân sinh ở huyện Hòa Vang

.

ĐNO – Sáng nay (21-10), một số đoạn đường dân sinh thấp trũng tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã ngập trở lại. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày nay, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Phú Yên còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và phải đến đêm nay mưa mới giảm dần.

Một đoạn đường dân sinh tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã ngập lũ trở lại trong sáng sớm 21-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một đoạn đường dân sinh tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã ngập lũ trở lại trong sáng sớm 21-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ 19 giờ tối 20-10 đến sáng nay, do các hồ thủy điện xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng từ 1.521-2.169m3/s kết hợp mưa to trên lưu vực sông Vu Gia (với tổng lượng mưa đo được tại trạm đo mưa Phước Hiệp là 98mm, Đại Sơn là 74,2mm, cầu Hà Tân là 72,6mm...) làm mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa dâng lên mức 7,47m lúc 1 giờ sáng 21-10, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,53m.

Lũ từ sông Vu Gia đổ về sông Yên làm mực nước tại thượng lưu đập dâng An Trạch dâng nhanh từ mức 4,51m (lúc 19 giờ tối 20-10) lên mức 4,82m (lúc 7 giờ sáng 21-10) và đang tiếp tục dâng lên với tốc độ từ 3-4cm/giờ, làm một số đoạn đường dân sinh và đồng ruộng, khu vực dân cư thấp trũng, ven sông ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) ngập lũ trở lại.

Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong sáng và trưa nay, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa có khả năng lên mức 7,8m, dưới BĐ2 là 0,2m.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đang xuống. Rạng sáng nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,79m, dưới BĐ2 là 0,21m; sông Gianh tại Mai Hóa là 3,2m, trên BĐ1 là 0,2m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,99m, trên BĐ3 là 1,29m; sông Bồ tại Phú Ốc là 2,87m, dưới BĐ2 là 0,13m; sông Hương tại Kim Long là 1,86m, dưới BĐ2 là 0,14m.

Dự báo trong sáng và trưa nay, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động. Chiều nay, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,3m, trên BĐ1 là 0,8m; sông Gianh tại Mai Hóa xuống dưới mức BĐ1; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,6m, trên BĐ3 là 0,9m; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 2,8m, dưới BĐ2 là 0,2m; sông Hương tại Kim Long dao động ở mức 1,9m, dưới BĐ2 0,1m.

Mực nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức cao trong hôm nay. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình; nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Trong ngày hôm nay (21-10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay, mưa giảm dần.

Họa đồ hướng di chuyển của bão số 8 (Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ)
Họa đồ hướng di chuyển của bão số 8 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

* Lúc 4 giờ sáng nay (21-10), vị trí tâm bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ sáng 22-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây bắcvới tốc độ từ 5-10km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng 23-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 và tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.