Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII tiến hành phiên trù bị

.

ĐNO - Chiều 20-10, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho gần 60.000 đảng viên của 16 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa điều hành bầu Đoàn Chủ tịch. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa điều hành bầu Đoàn Chủ tịch. ẢNH: ĐẶNG NỞ

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương. 

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên. ẢNH: ĐẶNG NỞ

Tại phiên họp trù bị, dưới sự điều hành của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Đại hội tiến hành các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để điều hành các hoạt động trong Đại hội; thống nhất nội quy, quy chế làm viêc, quy chế bầu cử; tổ chức chia tổ thảo luận Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và chuẩn bị môt số nội dung khác để chương trình chính thức của Đại hội diễn ra theo đúng dự kiến từ ngày mai 21-10.

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Đại biểu dự đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội. ẢNH: ĐẶNG NỞ

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá phiên trù bị rất quan trọng để chuẩn bị chu đáo cho thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc từ ngày 21-10.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương sự nỗ lực của các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy đã tích cực chuẩn bị công tác Đại hội trong suốt thời gian qua.

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.  

SƠN TRUNG - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.