Đà Nẵng: Dừng các hoạt động chưa cần thiết, dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung

.

ĐNO - Tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào chiều nay (20-10), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, thành phố quyết định dừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng đại hội, dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng Đoàn Chủ tịch đại hội ủng hỗ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng Đoàn Chủ tịch đại hội ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi kết thúc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông tin về tình hình mưa lũ và thiệt hại của nhân dân các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay, trong đó có các chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội và các hoạt động khác để dành nguồn kinh phí này ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau phát động của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, các đại biểu dự đại hội tại phiên trù bị cùng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Sau phát động của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, các đại biểu dự Đại hội tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trước mắt, thành phố quyết định trích nguồn kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai ủng hộ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, thành phố đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 12 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Thành phố cũng đã hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) với số tiền 500 triệu đồng.

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp tục phát động, kêu gọi các đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật chất….để hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ miền Trung vượt qua khó khăn trước mắt, sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. 

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, ngay tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự đã ủng hộ hơn 143 triệu đồng. 

SƠN TRUNG - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.