Cảng Đà Nẵng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

Đảng ủy Cảng Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh và đại diện các ban Xây dựng Đảng thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương tinh thần chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn lao động trong mùa mưa bão, ứng cứu các thuyền viên bị nạn của các đơn vị thuộc Cảng Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng Cảng Đà Nẵng tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong 3 tháng cuối năm 2020; đóng góp quan trọng cùng thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tiến đến Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

 Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết; sự bùng phát đợt 2 Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, nhưng nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực đồng hành cùng với thành phố, hoàn thành 2 nhiệm vụ vừa phòng - chống dịch, vừa bảo đảm ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan. Đảng bộ Cảng Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành đại hội đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cảng Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh ở mức cao, tăng so với cùng kỳ năm trước đạt trên 2 con số.

P.V

;
;
.
.
.
.
.