3 hồ thủy điện luân phiên vận hành hạ thấp mực nước trong hồ

.

ĐNO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết đã nhận được Công văn số 6123/UBND-KTN ngày 19-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc vận hành hạ thấp mực nước trong hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông.

Hồ thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu vận hành xả nước qua phát điện và xả qua tràn để hạ thấp mực nước trong hồ từ 18 giờ chiều 19-10. (Ảnh chỉ mang tính minh họa xả tràn). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hồ thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu vận hành xả nước qua phát điện và xả qua tràn để hạ thấp mực nước trong hồ từ 18 giờ chiều 19-10. (Ảnh minh họa). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo công văn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành luân phiên 12 giờ hằng ngày nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 về mực nước cao nhất trước lũ trước 18 giờ ngày 23-10-2020.

Cụ thể, từ chiều 19-10 đến chiều 23-10, hồ thủy điện Sông Bung 4 vận hành xả nước từ 18 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau (trong 12 giờ) với lưu lượng nước xả về sông Vu Gia lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 430-500m3/s và xả nước bằng lưu lượng nước về hồ để duy trì mực nước hồ từ sáng đến chiều (trong 12 giờ).

Còn từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều hằng ngày, hồ thủy điện A Vương xả về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 200-250m3/s; hồ Đăk Mi 4 xả về sông Vu Gia với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 180-220m3/s. Còn từ 18 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau thì 2 hồ xả nước về sông Vu Gia bằng lưu lượng nước về hồ để duy trì mực nước trong hồ.

UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý, việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Trong quá trình vận hành hạ dần mực nước hồ, nếu mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình 15,5m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình 8m, hoặc lưu lượng về hồ thủy điện A Vương từ 450-600 m3/s, lưu lượng về hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 từ 550-700 m3/s thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ (xả nước bằng lưu lượng nước về hồ).

Nếu mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình 16m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn 8,5m hoặc lưu lượng về hồ thủy điện A Vương lớn hơn 600m3/s, lưu lượng về hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 lớn hơn 700m3/s thì chuyển sang vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, ngay trong chiều tối 19-10, đơn vị đã có công văn gửi đến các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang về việc các hồ thủy điện tiến hành xả nước về sông Vu Gia để hạ thấp mực nước hồ để các địa phương chủ động triển khai công tác phòng chống, ứng phó.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Dự báo, đến sáng 20-10, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) có khả năng lên mức 9,6m, dưới báo động (BĐ) 3 là 0,9m; sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) xuống mức 7,6m, trên BĐ3 là 1,1m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,4m, trên BĐ3 là 1,7m; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,2m, trên BĐ2 là 0,2m; sông Hương tại Kim Long là 2,1m, trên BĐ2 là 0,1m. N

guy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình; nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên trong ngày 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Từ nay đến ngày 21-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines với sức gió cấp 7, giật cấp 9 đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 20-25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11; sau đó, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.