Phong trào khuyến học ở khu dân cư Tân Phú

.

Dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến đời sống kinh tế, xã hội của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại khu dân cư (KDC) Tân Phú (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), phong trào khuyến học vẫn bảo đảm, học sinh vẫn được “tiếp sức đến trường” nhờ sự kêu gọi tài trợ của Chi hội Khuyến học Tân Phú và sự đóng góp của cộng đồng dân cư.

Ông Lê Văn Hùng, đại diện Chi hội Khuyến học Tân Phú, tặng phương tiện đến trường cho học sinh nghèo trong khu vực. (Ảnh chụp tháng 7-2020)     Ảnh: HUỲNH LÊ
Ông Lê Văn Hùng, đại diện Chi hội Khuyến học Tân Phú, tặng phương tiện đến trường cho học sinh nghèo trong khu vực. (Ảnh chụp tháng 7-2020) Ảnh: HUỲNH LÊ

Bước vào lớp 10 năm nay, em Nguyễn Thị Trà My (trú tổ 6, phường Mân Thái) xúng xính trong bộ áo dài mới do Chi hội Khuyến học Tân Phú dành tặng như sự động viên em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Chiếc áo vừa vặn, được đặt may theo số đo nên My rất thích. Cũng như My, cô bé Lê Hà Diễm Quỳnh (trú tổ 6) năm nay cũng bước vào lớp 10 với chiếc áo dài mới của Chi hội Khuyến học Tân Phú.

Trước khi dành tặng món quà này, đại diện Chi hội Khuyến học đã đến từng gia đình, tìm hiểu nhu cầu học sinh để món quà thêm phần ý nghĩa. Ông Nguyễn Văn Được, ba của Trà My, cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cận ngày khai giảng My vẫn chưa có bộ áo dài mới. Gia đình từng bàn chuyện sẽ đi xin áo dài cũ cho con gái mặc vào ngày nhập học nhưng thương con nên đã liên hệ với Chi hội Khuyến học Tân Phú nhờ giúp đỡ.

Đầu năm học 2020-2021, hàng chục học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại KDC Tân Phú đã được Hội Khuyến học Tân Phú kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo và phương tiện đến trường. Ông Lê Văn Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Tân Phú cho biết, khu vực Tân Phú có gần 600 hộ dân, đa số sống bằng nghề biển hoặc làm công nhân, đời sống còn nhiều khó khăn.

Để phong trào khuyến học ở địa phương phát triển, từng thành viên trong Chi hội dựa vào mối quan hệ cá nhân vận động bạn bè, người thân hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân có tấm lòng hảo tâm. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể trong khu vực như Chi hội Phụ nữ Tân Phú, Chi hội Nông dân, Ban công tác Mặt trận, Hội Người cao tuổi và các tổ dân phố cùng chung tay mang lại những món quà nhỏ cho học trò nghèo.

Cũng theo ông Hùng, trước khó khăn chung do ảnh hưởng Covid-19, hè năm nay, Chi hội Khuyến học Tân Phú vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 26 triệu đồng giúp đỡ hàng chục học sinh nghèo trước ngày nhập học. “Chúng tôi đã đi được một chặng đường 15 năm khuyến học và sát cánh cùng hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo. Đều đặn mỗi năm Chi hội tổ chức lễ tuyên dương, phát thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó và truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Chúng tôi mong muốn người dân xem đó là sự động viên, khuyến khích con em chuyên tâm đến trường, viết tiếp giấc mơ đèn sách”, ông Hùng nói.

Không chỉ chăm lo công tác khuyến học, người dân khu vực Tân Phú luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quan tâm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình. Đơn cử, năm 2019, Ban công tác Mặt trận KDC Tân Phú vận động hàng chục triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ 26 suất quà cho hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ sinh kế giúp 14 hộ dân thoát nghèo bền vững.

Bà Trần Thị Nhung, Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC Tân Phú cho biết, thời gian qua, địa phương luôn sát cánh cùng hộ gia đình khó khăn vượt qua dịch bệnh, đồng thời tích cực xây dựng phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, duy trì ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, phối hợp với công an khu vực giữ gìn an ninh, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, góp phần thực hiện tốt chương trình "Thành phố 4 an".

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.