Chính trị - Xã hội

Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

09:44, 14/08/2020 (GMT+7)

* Ngày 13-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống Covid-19. Cụ thể: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ủng hộ 5 tỷ đồng; Công ty CP sữa Vinamilk ủng hộ 1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ủng hộ 500 triệu đồng; Tập thể Kidsers và anh chị em yêu Đà Nẵng ủng hộ 235 triệu đồng; Ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Đà Nẵng ủng hộ 100 triệu đồng; cán bộ công chức Tòa án nhân dân thành phố ủng hộ 50 triệu đồng, 2.000 khẩu trang y tế, 2.000 găng tay y tế, 300 mũ chống giọt bắn, 120 bộ đồ bảo hộ, 13 chai dung dịch sát khuẩn; Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam tại phía nam ủng hộ 44.500 khẩu trang y tế, 2.100 chai cồn, 350 thùng nước suối, tổng trị giá 100 triệu đồng; Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ nhu yếu phẩm, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang tổng giá trị gần 286 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Ngọc Tiến Đạt tặng 250.000 khẩu trang; bà Nguyễn Thị Lịch (thành phố Vũng Tàu) ủng hộ 2.500 khẩu trang y tế; ông Vũ Tuấn Tú (tỉnh Lâm Đồng) ủng hộ 28.350 khẩu trang y tế. (L.PHƯƠNG)

* Chiều 13-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố trao 500 suất quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 tại các tổ tự quản khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Theo đó, LĐLĐ thành phố trao 200 suất quà tổng trị giá 80 triệu đồng cho CNLĐ tại các tổ tự quản khu nhà trọ quận Liên Chiểu; 180 suất quà tổng trị giá 70 triệu đồng tại các tổ tự quản khu nhà trọ quận Cẩm Lệ; 70 suất quà tổng trị giá 28 triệu đồng tại các tổ tự quản khu nhà trọ quận Sơn Trà; 50 suất quà tổng trị giá 22 triệu đồng tại các tổ tự quản khu nhà trọ huyện Hòa Vang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (phải) tiếp nhận hỗ trợ từ đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (phải) tiếp nhận hỗ trợ từ đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ảnh: L.P

Cùng ngày, LĐLĐ thành phố trao số lượng lớn dung dịch sát khuẩn cho LĐLĐ các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Công đoàn Viên chức thành phố với tổng trị giá 45 triệu đồng; hỗ trợ Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố 1.000 chai dung dịch sát khuẩn, 5.000 khẩu trang kháng khuẩn với tổng trị giá 275 triệu đồng. Được biết, nguồn kinh phí này nằm trong gói hỗ trợ 2 tỷ đồng của LĐLĐ thành phố nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. (L.P)

* Ngày 13-8, Công đoàn Viên chức thành phố có Kế hoạch số 118/KH-CĐVC về việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo đó, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc một trong các điều kiện: Tham gia tuyến đầu chống Covid-19; tham gia công tác truy vết nguồn lây nhiễm Covid-19; bị nhiễm Covid-19; nữ cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập xuống thấp hơn lương tối thiểu vùng hoặc không có lương; cả vợ và chồng (trong đó, chỉ cần 1 trong 2 người là cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động) đều bị mất việc làm, có vợ hoặc chồng bị tai nạn lao động hoặc đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng sẽ được nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp cán bộ, đoàn viên Công đoàn bị nhiễm Covid-19 và 1 triệu đồng/đối tượng còn lại.

Nguồn hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố. Đối với người lao động mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ/chồng/con/bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp; trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống... được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/người. (TRẦN KHANG)

* Chiều 13-8, tại Trung tâm Cấp cứu 115, Tổ chức BNI Việt Nam (tổ chức kết nối thương mại quốc tế dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Đà Nẵng đã trao tặng các sản phẩm, thiết bị y tế trị giá 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19. Các thiết bị gồm: 7 buồng khử khuẩn tự động cho 7 trạm vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115, 3 buồng khử khuẩn cho các đơn vị, tiền mặt và nhiều sản phẩm khác như: đèn diệt khuẩn tia UV, khẩu trang, tấm chắn chống bắn dịch… Toàn bộ các sản phẩm trên do các doanh nghiệp thành viên BNI Đà Nẵng tự sản xuất và chế tạo. (VĂN HOÀNG)

* Chiều 13-8, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng CLB Xe bán tải Đà Nẵng (PDC) và Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện triển khai chương trình “14 ngày yêu thương” nhằm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Cộng đồng doanh nghiệp BNI tại Đà Nẵng trao tặng buồng khử khuẩn và vật tư y tế cho Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố.  Ảnh: VĂN HOÀNG
Cộng đồng doanh nghiệp BNI tại Đà Nẵng trao tặng buồng khử khuẩn và vật tư y tế cho Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố. Ảnh: VĂN HOÀNG

Cụ thể Hiệp hội đã trao tặng 1.400 suất quà cho các hộ ở hai quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn (mỗi suất gồm: 10 kg gạo, 10 gói mỳ tôm, khẩu trang y tế, gel sát khuẩn). Tổng giá trị quà trao tặng hơn 70 triệu đồng. Sắp tới, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng tiếp tục tổ chức chương trình đồng hành cùng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. (THU HÀ)

* Ngày 13-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết vừa tiếp nhận 50 triệu đồng do Thượng tá Phạm Văn Hùng, nguyên Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp nhằm hỗ trợ, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. (T. HUY)

l Do ảnh hưởng của Covid-19, ngày 12-8, thực hiện công văn số 153/LĐLĐ ngày 3-8-2020 của Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức thành phố có công văn số 117/CĐVC về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên có thu thập thấp hơn mức lương cơ sở. Theo đó, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12-2020. (TRẦN KHANG)

* Ngày 13-8, Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu) hỗ trợ 300 bánh chưng cho các đơn vị làm công tác phòng, chống Covid-19. Dịp này, Trường THCS Trần Hưng Đạo (quận Hải Châu) cũng trao 13 triệu đồng cho các đơn vị như Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường, Trạm Y tế phường Bình Thuận (quận Hải Châu) để hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19. Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) trao gần 50 triệu đồng cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19. Đây là số tiền đóng góp từ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh gửi đến lực lượng đang phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. (NGỌC PHÚ)

* Ngày 11, 12 và 13-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu hỗ trợ lực lượng phòng, chống Covid-19 trên địa bàn nhiều vật dụng, lương thực, thực phẩm. Cùng thời gian, lãnh đạo 13 phường thuộc quận Hải Châu hỗ trợ 1.627 suất quà cho những người bán vé số, lao động phổ thông khó khăn, sinh viên xa quê ở trọ, hộ gia đình bị cách ly với tổng trị giá 322 triệu đồng. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu và các phường trong quận đã tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng, chống Covid-19 của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm hơn 1 tỷ đồng, 1 tấn  gạo, 5 thùng nước sát khuẩn, 2.800 mũ chống giọt bắn, 2.850 khẩu trang, 148 thùng nước lọc, 350 chăn đắp và các loại vật dụng, nhu yếu phẩm. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 13-8, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) thăm, tặng quà 8 hội viên nghèo gặp nhiều khó khăn do Covid-19 và ủng hộ các lực lượng phòng, chống dịch với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) ủng hộ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch 7 triệu đồng. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) hỗ trợ 130 suất ăn cho công nhân xa quê ở trọ trên địa bàn phường và tặng 20 suất quà cho hội viên khó khăn; chi hội phụ nữ Quang Thành 4A5 phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Bữa ăn nghĩa tình tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. (LÊ VĂN THƠM)

* Sáng 13-8, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) ủng hộ 19 triệu đồng cho các lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) ủng hộ hơn 18 triệu đồngphòng, chống Covid-19 qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê. Câu lạc bộ Hương Lam hỗ trợ 11 bệnh viện ở Đà Nẵng và Quảng Nam; trao 1.500 suất quà cho sinh viên và công nhân xa quê ở trọ trên địa bàn thành phố. Tổng kinh phí chương trình gần 400 triệu đồng, do hội viên Câu lạc bộ Hương Lam và các nhà hảo tâm ủng hộ. (LÊ VĂN THƠM)
 

.