Phụ nữ Hòa Thuận Tây bảo vệ môi trường

.

Thu đổi túi nilon lấy rau xanh, vật dụng hữu ích; sử dụng chai thủy tinh; phân công quản lý trật tự từng đoạn vỉa hè trên địa bàn... là những cách làm thiết thực mà phụ nữ phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) triển khai thời gian qua để cùng chung tay, góp sức bảo vệ môi trường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây tổ chức thu gom pin đã sử dụng. (Ảnh chụp năm 2019) Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây tổ chức thu gom pin đã sử dụng. (Ảnh chụp năm 2019). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Thuận Tây phát động và duy trì thường xuyên phong trào thu đổi túi nilon, thu hút 48 chi hội trong toàn phường tham gia. Theo đó, Hội vận động hội viên gom dồn túi nilon để đổi rau xanh và các vật dụng gia đình. Việc thu đổi túi nilon được tiến hành mỗi quý một lần và trở thành phong trào thi đua giữa các chi hội phụ nữ.

Từng hội viên chú tâm thu nhặt túi nilon, rửa sạch, phơi khô, đến cuối quý đem đổi lấy các vật dụng hữu ích như giỏ đi chợ, ly giấy, bao tự hủy, hộp đựng thức ăn hoặc rau xanh. Các chi hội 30, 32, 2, 40 liên tục dẫn đầu toàn phường với mức bình quân mỗi chi hội thu gom được 15kg túi nilon/quý. Chị Phạm Thị Công (chi hội 30) cho rằng, việc thu đổi túi nilon thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia khi mang lại lợi ích nhân đôi: Vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa đổi được các vật dụng gia đình.

Bên cạnh thu đổi túi nilon, phong trào quản lý trật tự vỉa hè được Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây xác định là tiêu chí thi đua hằng năm. Thực hiện tiêu chí này, các chi hội phân công từng đoạn vỉa hè cho hội viên/nhóm hội viên có nhà mặt đường quản lý. Hằng ngày, chị em cùng nhau quét dọn đoạn vỉa hè được phân công; kịp thời tháo gỡ, xóa xé các biển quảng cáo, rao vặt trái phép; không buôn bán, sử dụng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không cơi nới, che chắn làm khuất tầm nhìn của lái xe…

Từ mô hình quản lý trật tự vỉa hè, các tuyến đường ở Hòa Thuận Tây luôn sạch sẽ, đẹp mắt, trong đó, các tuyến đường Nguyễn Trác, Nguyễn Súy, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thành Hãn trở thành những điểm nhấn về mỹ quan đô thị. Bà Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng chi hội 21 cho biết: Với sự phân công từng hội viên/nhóm hội viên quản lý trật tự vỉa hè trên một đoạn đường gần nhà mình đã phát huy sức mạnh toàn dân và duy trì mô hình được lâu dài, bền vững.

Phụ nữ Hòa Thuận Tây còn có các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, nuôi heo đất tiết kiệm, vừa cải thiện đời sống gia đình, vừa gây quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thu gom pin đã sử dụng, không bỏ vào thùng rác hoặc vứt bừa bãi gây độc hại cho môi trường…

Với những cách làm sáng tạo và sát thực tế, Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây đã nhiều năm dẫn đầu phong trào phụ nữ toàn quận, nhiều lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen. Nói về các hoạt động của phụ nữ Hòa Thuận Tây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng cho rằng, đó là những cách làm thiết thực, hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cần được tuyên truyền nhân rộng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.