Đà Nẵng tiếp nhận hệ thống ECMO trị giá 3,5 tỷ đồng

.

ĐNO - Sáng 5-8, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Miên chủ trì buổi tiếp nhận hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trị giá 3,5 tỷ đồng từ Công ty CP DHC Suối Đôi, chủ quản khu du lịch Núi Thần Tài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3 từ phải qua) tiếp nhận hệ thống ECMO trị giá 3,5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3 từ phải qua) tiếp nhận hệ thống ECMO trị giá 3,5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Ông Phạm Khắc Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc khu du lịch Núi Thần Tài cho biết: "Là một doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn như mọi người. Nhưng với tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn, hy vọng rằng hệ thống ECMO tặng thành phố lần này sẽ góp sức cùng y, bác sĩ cứu chữa được nhiều bệnh nhân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận, cảm ơn tấm lòng, sự hỗ trợ của tập thể, cán bộ, nhân viên khu du lịch Núi Thần Tài trong giai đoạn khó khăn này. Lãnh đạo thành phố cũng chia sẻ, hiện địa phương đang huy động tối đa sự hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư để đáp ứng nhu cầu phòng, chống Covid-19.

“Số ca nhiễm ngày càng tăng khiến các ngành, đặc biệt là ngành y tế rơi vào trạng thái quá tải. Sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương về nhân lực, thiết bị y tế trong thời điểm này hết sức cần thiết, góp tay, góp sức để Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên nhấn mạnh.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.