Lãnh đạo thành phố thăm các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), chiều 16-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm và chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên và nhân viên Hội Nhà báo thành phố, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Văn phòng đại diện các báo Sài Gòn Giải phóng, Thanh niên, Tuổi trẻ tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ trái qua) đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo thành phố nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ trái qua) đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo thành phố nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VĂN HOÀNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng và ghi nhận vai trò của Hội Nhà báo thành phố trong việc tập hợp, gắn kết, phát huy trách nhiệm hội viên, người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định UBND thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hội Nhà báo thành phố hoạt động, tổ chức tốt, có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, người làm báo tham gia Giải báo chí thành phố.

Thăm các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong việc đồng hành ủng hộ, tuyên truyền các chủ trương lớn như Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương, chính sách của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong thời gian qua của các cơ quan báo chí trong thời điểm cả nước phòng chống Covid-19, giúp người dân hiểu rõ hơn tình hình dịch bệnh, lên án những hành vi sai trái, gây hoang mang dư luận.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan báo chí bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của thành phố đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố thông qua công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, an bình.

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.