Các đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

.

Ngày 30-5, Đảng bộ Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND thành phố tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố trong việc tham mưu, phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, phục vụ tốt việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động từng năm.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh là mô hình mới, lần đầu tiên thực hiện thí điểm tại nước ta; do đó, cần thực hiện các giải pháp để khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, chủ động xây dựng các báo cáo đánh giá về mô hình hoạt động kể từ khi hợp nhất 3 văn phòng; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết; quản lý đảng viên, giữ vững Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phối hợp cùng các sở, ngành theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 người; bầu ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 31-5, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Sở Xây dựng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Tấn Xử mong muốn Đảng bộ Sở Xây dựng chú trọng và đặc biệt quan tâm, tăng cường công tác cán bộ thông qua đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của thành phố trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị, cũng như những Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ ban hành về cơ chế, chính sách đột phá; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố trong thời gian đến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 14 người; bầu ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. (TRIỆU TÙNG)

* Ngày 30-5, Đảng bộ phường Thạch Thang (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng phường Thạch Thang phát triển nhanh, bền vững, cùng với quận Hải Châu trở thành đô thị thông minh, hiện đại, an bình, đáng sống; thu ngân sách phường đạt và vượt chỉ tiêu giao, tăng bình quân 7-10%/năm (đến năm 2025 ước đạt trên 25 tỷ đồng); hoàn thành giảm nghèo đa chiều theo chuẩn của thành phố; xây dựng trên 50% khu dân cư “kiểu mẫu về văn hóa văn minh đô thị”.

Công tác giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; phấn đấu có 1 trường học đạt chuẩn quốc gia; phường giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Đảng bộ phấn đấu đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 người; bầu ông Nguyễn Quang Toản tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang nhiệm kỳ 2020-2025.  (S.TRUNG)

* Ngày 30-5, Đảng bộ phường Nam Dương (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: tiếp tục định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu thương mại-dịch vụ; thu ngân sách tăng bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 3-5%; xóa nghèo đa chiều theo hướng bền vững và không có tái nghèo, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm; 80% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đảng bộ phường phấn đấu đạt “Trong sạch vững mạnh”, hằng năm đạt trong sạch tiêu biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 người; bầu bà Dương Thị Bích Thủy tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. (TRỌNG HÙNG)

;
;
.
.
.
.
.