Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận Thanh Khê chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với cùng kỳ 2019. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an quận Thanh Khê, chủ công là lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Khê ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Khê ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Gần 1 tuần qua, Đội CSGT - TT (Công an quận Thanh Khê) đều đặn chia thành các ca thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố và Công an quận tại các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, Trường Chinh, Nguyễn Tri Phương… Hầu hết các lỗi trực quan như xe không gương chiếu hậu, lấn làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định đều bị lực lượng CSGT - TT dừng và lập biên bản xử phạt.

Trung tá Phạm Bảy, Đội trưởng Đội CSGT - TT cho biết, trong tháng cao điểm, CSGT - TT tổ chức 25 tổ tuần tra và triển khai liên tục, trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Gần 1 tuần ra quân, lực lượng đã lập biên bản xử phạt 150 trường hợp, trong đó có 9 ô-tô, phạt tiền hơn 112 triệu đồng. “Việc ra quân quyết liệt đợt cao điểm, bước đầu đem lại hiệu quả; tình trạng vi phạm ngày càng giảm; chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ”, Trung tá Phạm Bảy nhận định.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, Thanh Khê là quận có diện tích nhỏ nhưng mật độ giao thông cao, đồng thời là điểm nối giao thông huyết mạch giữa quận Liên Chiểu về trung tâm thành phố qua 2 con đường chính là Điện Biên Phủ và Nguyễn Tất Thành. Cạnh đó, tuyến đường sắt vào ga Đà Nẵng đi qua địa bàn nên nhiều đường giao cắt với đường sắt dẫn đến thường xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, vi phạm dừng đỗ khi chờ tàu. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế tai nạn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đầu năm 2020 đến nay, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo Đội CSGT - TT tổ chức các đợt cao điểm ra quân bảo đảm TTATGT trên địa bàn quận.

Trong đó, tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, lấn làn đường, vượt đèn đỏ, “xe mù”, xe kéo chở vật liệu xây dựng, xe dừng đỗ không đúng quy định, đua xe trái phép. Bên cạnh đó đã áp dụng những hình thức xử lý linh hoạt trong công tác xử lý vi phạm hành chính như dán thông báo vi phạm để xử phạt “nguội”, tăng cường áp dụng phương tiện kỹ thuật trong công tác tuần tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. “Đối với các tuyến đường có đường sắt đi qua, lực lượng thay đổi phương thức để xử lý bằng cách tuần tra lưu động nhằm kịp thời xử lý các hành vi dừng chờ tàu không đúng phần đường”, Thượng tá Trần Văn Tám cho hay.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT - TT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.791 trường hợp, phạt tiền hơn 760 triệu đồng, tạm giữ 43 phương tiện, tước giấy phép lái xe 117 trường hợp; trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu là xe không có gương chiếu hậu: 591 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm: 401 trường hợp, có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… Song song đó, Công an quận Thanh Khê còn phối hợp với Phòng CSGT tổ chức chống đua xe trái phép, tham gia cùng lực lượng 911 Công an thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến địa bàn thuộc quận.
Đi đôi với công tác xử lý, Công an quận Thanh Khê chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động trên phương tiện xe ô-tô với gần 1.000 lượt, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định mới về cấm đậu, đỗ ngày chẵn, lẻ đối với các tuyến đường và Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. “Trong công tác tiếp dân, xử lý vi phạm, đăng ký quản lý phương tiện, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, cán bộ, chiến sĩ lồng ghép tuyên truyền các văn bản liên quan, đặc biệt là Nghị định số 100/NĐ-CP và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019”, Trung tá Phạm Bảy nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Tường Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, ngoài việc tham mưu cho Ban An toàn giao thông quận triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an quận Thanh Khê đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị kỹ thuật tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các giải pháp bảo đảm TTATGT - trật tự đô thị trên các tuyến giao thông, góp phần thực hiện thành công chương trình “Thành phố 4 an”, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.