Lãnh đạo thành phố dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), sáng 29-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các quận, huyện đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Vòng hoa có dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ". 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo chủ chốt các quận, huyện đến đặt vòng hoa viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng bộ, chính quyền thành phố nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. 

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.