Đại hội Đảng bộ phường Thạc Gián lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ vọng một nhiệm kỳ thắng lợi

.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thạc Gián tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thạc Gián lãnh đạo thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Ảnh: SƠN TRUNG
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thạc Gián lãnh đạo thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Ảnh: SƠN TRUNG

Nguyễn Thị Tám, Anh hùng lực lượng vũ trang, đảng viên Chi bộ Trung Bình B2: Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh

Tôi đánh giá cao những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Thạc Gián trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trước thềm Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ phường, cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng tôi kỳ vọng những thành quả trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục được phát huy.

Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế sẽ được nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá đúng mức để có giải pháp khắc phục; đặc biệt là trong thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Qua theo dõi thông tin nhân sự của Đại hội lần thứ XV Đảng bộ phường, tôi rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ góp phần nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đưa phường Thạc Gián tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế-xã hội, bảo đảm về quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khương Mễ, Bí thư Chi bộ Trung Lập B7: Có giải pháp đột phá xây dựng phường văn minh đô thị

Thạc Gián vốn là một phường nghèo trước năm 1997, nhưng sau hơn 20 năm đã có những bước phát triển nhiều mặt cả về diện mạo đô thị và đời sống nhân dân. Đây là thành quả dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường qua nhiều nhiệm kỳ.

Phải khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường chưa bao giờ thỏa mãn với thành tích đạt được. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ vẫn còn nhiều việc phải làm; đặc biệt cần quan tâm vấn đề xây dựng Thạc Gián phát triển bền vững và trở thành một phường văn minh đô thị của quận Thanh Khê.

Chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ phường sẽ bàn những giải pháp đột phá trong quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị… cùng công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng Thạc Gián thực sự là một phường văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Cho, Tổ trưởng tổ dân phố 22, đảng viên Chi bộ Trung Bình B1: Phấn đấu ra khỏi địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

Thời gian qua, tuy đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, song địa bàn phường Thạc Gián vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Do đó, phường vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XV Đảng bộ phường Thạc Gián, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường mong muốn trong nhiệm kỳ này, cùng với lãnh đạo phát triển về kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, Đảng bộ phường sẽ có những giải pháp căn cơ, lãnh đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với những mô hình hiệu quả; củng cố, kiện toàn lực lượng Công an phường, ban bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, dân quân vững mạnh và đặc biệt là công tác dân vận để mọi người chung tay phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn.

Làm sao trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân phường chung một quyết tâm làm trong sạch địa bàn, ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội và được đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Ông Nguyễn Xuân Hai, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Trung Bình B2: Chăm lo cải thiện đời sống hộ nghèo

Tôi rất phấn khởi nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ phường rất quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống hộ nghèo.

Phường đã hoàn thành giảm hết số hộ nghèo theo chuẩn cũ với phương châm không đặt mục tiêu về đích trước hạn mà luôn coi trọng giảm nghèo bền vững. Theo chuẩn nghèo đa chiều mới của thành phố, phường có 104 hộ nghèo.

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường sẽ phát huy kết quả trước đó để tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo với những cách làm hay, mô hình hiệu quả giúp người nghèo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần để thoát nghèo bền vững.

Hộ thoát nghèo bền vững không chỉ đạt mức thu nhập trên 1,5 triệu đồng/người/tháng mà còn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh, dịch vụ viễn thông-thông tin).

SƠN TRUNG ghi

;
;
.
.
.
.
.