ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HÒA PHƯỚC LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Làm tốt cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội

.

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng-an ninh, xã Hòa Phước xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), chăm lo an sinh xã hội là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng xã Hòa Phước phát triển ổn định, bền vững.

Mô hình “Tổ hướng dẫn, tuyên truyền cải cách hành chính” để hướng dẫn cho người dân về thủ tục hành chính. TRONG ẢNH: Cán bộ, công chức xã Hòa Phước và đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân thôn Miếu Bông về thủ tục hành chính.             Ảnh: HUY HOÀNG
Mô hình “Tổ hướng dẫn, tuyên truyền cải cách hành chính” để hướng dẫn cho người dân về thủ tục hành chính. TRONG ẢNH: Cán bộ, công chức xã Hòa Phước và đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân thôn Miếu Bông về thủ tục hành chính. Ảnh: HUY HOÀNG

Nhiều mô hình hiệu quả 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, xã Hòa Phước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và CCHC để phát triển đồng bộ theo chủ trương xây dựng “thành phố thông minh” của thành phố. UBND xã triển khai nhiều mô hình CCHC mới, đem lại hiệu quả cao; thực hiện những giải pháp, sáng kiến mới theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Điển hình như các mô hình: “Tổ hướng dẫn, tuyên truyền CCHC” gắn với mô hình “3 trong 1”; Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện tại xã; Điểm ứng dụng CNTT nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn Trà Kiểm, Nhơn Thọ 1, Tân Hạnh, Miếu Bông... giúp giải quyết nhanh chóng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, công dân.

Trong năm 2019, xã Hòa Phước đưa vào thực hiện mô hình “Chính quyền thăm viếng, gửi thư chia buồn, đăng ký khai tử kết hợp hướng dẫn hoàn thiện thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội”, được đánh giá cao về tính nhân văn. Các mô hình “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh”, “3 không” tại bộ phận “Một cửa” giúp mọi nhu cầu của công dân, tổ chức giải quyết nhanh nhất. Thực hiện cuộc vận động “3 hơn” trong CCHC của thành phố, xã Hòa Phước giải quyết “nhanh hơn” đối với 19 thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn từ 2-15 ngày/thủ tục. Trong năm 2019, xã giải quyết “nhanh hơn” đối với 1.269 hồ sơ; giúp công dân, tổ chức rút ngắn được 2.053 ngày. Cán bộ, công chức xã luôn linh động, lồng ghép giải quyết các TTHC theo hướng “hợp lý hơn” đúng quy định; luôn thực hiện “4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) nơi công sở, từng bước xây dựng hình ảnh người công bộc thân thiện, gần dân, sát dân. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phước Nguyễn Thanh Vi, nhờ đẩy mạnh công tác CCHC, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại tại bộ phận “Một cửa” xã và các điểm ứng dụng CNTT ở các thôn, việc ứng dụng CNTT, CCHC của xã Hòa Phước luôn đạt kết quả cao. Nhờ đó, 3 năm liên tục từ 2016-2018, xã Hòa Phước vinh dự được UBND thành phố tặng bằng khen về ứng dụng hiệu quả CNTT; được huyện Hòa Vang khen thưởng là địa phương đứng đầu 11 xã của huyện về công tác CCHC.

Chăm lo gia đình chính sách, người nghèo

Nhiệm kỳ qua, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Hòa Phước chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là với hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên vượt khó. Thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Quỹ Vì người nghèo xã vận động 1,25 tỷ đồng; giúp 427 lượt hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 26 nhà chống bão lũ cho hộ nghèo... Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách thành phố, Mặt trận, đoàn thể các cấp và vận động con em quê hương, xã Hòa Phước phối hợp xây mới, sửa chữa nhà cho 20 hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo với tổng kinh phí 585,5 triệu đồng. Đầu tháng 3-2020, ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Anh (thôn Giáng Nam 1) khánh thành trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Gia đình ông Anh thuộc diện hộ nghèo; bản thân ông Anh đau ốm, không làm được việc nặng; vợ ông Anh bị u bướu mắt, hai con còn nhỏ. Để giúp vợ chồng ông Anh “an cư, lạc nghiệp”, Mặt trận xã trích Quỹ Vì người nghèo 20 triệu đồng giúp ông Anh sửa lại căn nhà để có chỗ ở ổn định từ đó phấn đấu thoát nghèo.

Gia đình ông Nguyễn Đức Tàu (thôn Trà Kiểm) là hộ nghèo nên Mặt trận xã Hòa Phước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây căn nhà mới. Cuối năm 2019, nhà ông Tàu thoát nghèo, từng bước vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Trần Văn Dương, bên cạnh giúp đỡ hộ nghèo, công tác giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân cũng được xã Hòa Phước đặc biệt chú trọng. Mỗi năm, xã giúp giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho từ 250-300 lao động, trong đó có hàng chục lao động nông nghiệp sang làm việc ngắn hạn tại Hàn Quốc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,3%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước Nguyễn Bút cho biết, xã luôn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài thông qua mô hình “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2016-2020. 5 năm qua, toàn xã vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, con em xa quê hỗ trợ 491 suất học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường. Hội Khuyến học xã xây dựng “Học bổng Hòa Phước yêu thương và ước mơ”, vận động hằng năm trên 300 triệu đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, là đơn vị dẫn đầu về công tác khuyến học của huyện và thành phố. “Việc chăm lo, tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó luôn nằm trong mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm của xã”, ông Bút nói.

Xã Hòa Phước luôn chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong nhiệm kỳ qua, xã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 206 nhà ở cho hộ chính sách với tổng kinh phí trên 6,6 tỷ đồng; huy động các nguồn lực xã hội xây dựng nhà chuông, đúc đại hồng chuông, đầu tư cải tạo khuôn viên trước Nghĩa trang liệt sĩ xã với số tiền khoảng 800 triệu đồng; đầu tư xây dựng Nhà bia ghi danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng với kinh phí 580 triệu đồng; tổ chức giỗ liệt sĩ hằng năm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.