Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống Covid-19

.

Cùng với cả hệ thống chính trị thành phố, quận Thanh Khê đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2 (Covid-19) ngay từ đầu tháng 2-2020; qua đó, nâng cao ý thức người dân và kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Các ngành, hội, đoàn thể quận Thanh Khê, đặc biệt là Hội LHPN các cấp và Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát khẩu trang, nước diệt khuẩn cho người dân. 		            	                   Ảnh: NGỌC HÀ
Các ngành, hội, đoàn thể quận Thanh Khê, đặc biệt là Hội LHPN các cấp và Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát khẩu trang, nước diệt khuẩn cho người dân. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát huy vai trò xung kích, từ đầu tháng 2 đến nay, hình ảnh các đoàn viên, thanh niên phát tờ rơi, khẩu trang cho người dân tại các chợ trên địa bàn quận đã trở nên quen thuộc. Bí thư Đoàn phường An Khê Đỗ Văn Thành chia sẻ, đoàn viên, thanh niên phường đã thực hiện nhiều giải pháp chung tay phòng, chống dịch như: tuyên truyền qua hình thức sử dụng mạng xã hội facebook, phát tờ rơi hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang và nước sát khuẩn đúng cách... tại Bệnh viện quận Thanh Khê, chợ Tân An, chợ Thuận An. “Đến nay, chúng tôi đã phát miễn phí 1.200 khẩu trang và hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền. Được góp sức trẻ vào những lúc xã hội cần là trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên”, Đỗ Văn Thành vui vẻ nói.

Một lực lượng đóng góp không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch của quận Thanh Khê thời gian qua phải kể đến các cấp hội phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Mai (phường Thanh Khê Đông) chia sẻ, là người phụ nữ của gia đình, thông qua các hoạt động tuyên truyền của hội, bản thân mỗi hội viên bằng những hành động nhỏ của mình để tự bảo vệ gia đình mình như hướng dẫn con cái vệ sinh đúng cách, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, tham gia phong trào dọn vệ sinh ở khu dân cư.

Bà Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Khê Tây chia sẻ thêm, phong trào Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp được các cấp hội duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, các chi hội phụ nữ tăng cường công tác dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt là các điểm thường tái ô nhiễm trên đường Yên Khê 1, Yên Khê 2. Ngoài ra, phát huy vai trò của phụ nữ, các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền ở khu dân cư để cùng nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh.

Theo bà Lê Thị Thu Huệ, Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Khê, đầu tháng 2-2020, Hội LHPN quận ban hành công văn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp hội thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về cấp ủy và cấp trên. Hội LHPN quận Thanh Khê đã phối hợp với Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn phát 300 suất bình nước rửa tay diệt khuẩn, 300 tờ rơi, 300 khẩu trang vải tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê Đông; phát 250 bánh xà phòng diệt khuẩn tại Trung tâm Y tế quận. Hội LHPN 10/10 phường tích cực tham gia công tác tuyên truyền (phát tờ rơi), dọn vệ sinh, tặng xà phòng diệt khuẩn đến các hộ dân trên địa bàn phường.

Toàn quận đã tặng 5.100 bánh xà phòng, 195 bình nước rửa tay, 1.000 khẩu trang y tế, 400 khẩu trang vải; thực hiện 18 đợt dọn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các cấp hội tích cực phối hợp cùng UBND phường, tổ dân phố phát tờ rơi tuyên truyền đến 100% các hộ dân; phối hợp phát 5.500 khẩu trang y tế. “Với lợi thế là hội viên đông đảo, Hội LHPN đã góp phần vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh”, bà Lê Thị Thu Huệ chia sẻ.

Về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Thành Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, ngay khi thành phố ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND vào ngày 1-2-2020, UBND quận Thanh Khê đã ngay lập tức ban hành kế hoạch về phòng, chống Covid-19 vào ngày 4-2; trong đó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cũng như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo kế hoạch này, UBND quận giao Trung tâm Y tế quận, Phòng Y tế quận có trách nhiệm triển khai các hoạt động chuyên môn, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác giám sát dịch tại cộng đồng, giám sát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm để cách ly kịp thời; bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, thuốc cho công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân...

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.