Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với Savannakhet (Lào)

.

Chiều 9-1, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Phoxay Xaynhasone làm Trưởng đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet đến Đà Nẵng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, cũng như giữa Việt Nam và Lào luôn đoàn kết gắn bó keo sơn, thắm thiết tình anh em.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Phoxay Xaynhasone.        Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Phoxay Xaynhasone. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai tốt các chương trình hợp tác theo bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai địa phương trong giai đoạn 2018-2022, nhằm phát triển quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thắt chặt quan hệ giữa Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet nói riêng và các địa phương của Lào nói chung trong những năm đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Phoxay Xaynhasone cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, thắm thiết tình anh em của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành cho đoàn; đồng thời vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai địa phương ngày càng phát triển thiết thực theo đúng mong muốn giữa hai bên. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Phoxay Xaynhasone gửi đến cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới 2020.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.