Sức bật từ Hòa Xuân

.

Từ một vùng đất nông nghiệp, giờ đây phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đã bừng lên một sức sống mới, với vóc dáng đô thị khang trang, hiện đại, làm tiền đề vững chắc tạo nên sức bật mới trong tương lai.

Một góc đường Hoàng Hiệp, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Một góc đường Hoàng Hiệp, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Nhớ về 10 năm trước, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: Hòa Xuân khi đó là một phường nông nghiệp lạc hậu, cơ sở y tế, giáo dục còn rất khiêm tốn, kết cấu hạ tầng rất nghèo nàn. Đường về phường Hòa Xuân lúc đó chỉ có duy nhất một con đường nhựa nhỏ bé uốn quanh co men theo cánh đồng lúa; hoặc muốn về Hòa Xuân phải qua những chuyến đò ở bến Đò Xu. Trong khi đó, những tuyến đường liên thôn nắng bụi mưa bùn. Không những thế, Hòa Xuân còn là rốn lũ, thường bị cô lập trong những trận lụt lớn. Khái quát những điều đó mới thấy sự đổi thay kỳ diệu của một phường vùng ven thành phố hiện nay.

Theo ông Quyết, chủ trương phát triển không gian đô thị về phía đông nam thành phố Đà Nẵng cùng với những nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao trong nhân dân và các tộc họ, chức sắc tôn giáo, giáo dân, đạo hữu chấp hành tốt chủ trương của thành phố đã góp phần làm nên sự đổi thay đáng mừng của vùng đất Hòa Xuân. Nhờ đó, đến nay, Hòa Xuân trở thành một phường trọng điểm phía nam của thành phố Đà Nẵng, là phường duy nhất của thành phố không có kiệt, hẻm.

Thay vào đó là những khu phố mới có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Từ một phường nông nghiệp với những con đường làng nhỏ bé, đến nay trên địa bàn phường Hòa Xuân đã có gần 500 tuyến đường được đặt tên, nhà cao tầng, nhà biệt thự san sát. Những chiếc cầu lớn như: Nguyễn Tri Phương, Hòa Xuân, Trung Lương, Khuê Đông… đã mở ra cho Hòa Xuân nhiều cơ hội phát triển mới rất đáng tự hào.

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung cho biết, trên cơ sở hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hằng năm, UBND phường tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt trong phát triển kinh tế-xã hội. Riêng năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt 1.556 tỷ/1.244 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch. Trong đó, thương mại-dịch vụ đạt 1.253/957,15 tỷ chiếm tỷ trọng 80,6%; tiểu thủ công nghiệp xây dựng đạt 297/281 tỷ chiếm tỷ trọng 19,1%; nông - lâm - thủy sản đạt 5,3 tỷ chiếm tỷ trọng 0,3%.

Thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt 12,9 tỷ đồng/10,7 đồng, đạt 120,5% kế hoạch quận giao; so với Nghị quyết HĐND phường đạt 114,8%. Trong năm, toàn phường có thêm 350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại phường lên 1.145 doanh nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn phường Hòa Xuân có 1.580 hộ kinh doanh, buôn bán đang hoạt động. Song song đó, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, việc triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” đạt kết quả tích cực.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2020, phường Hòa Xuân tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn phường; phát huy vai trò chi hội doanh nghiệp trong việc liên kết các doanh nghiệp đầu tư về địa phương. Phường phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường đạt 1.929 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2019); trong đó, thương mại-dịch vụ đạt 1.557 tỷ, chiếm tỷ trọng 80,7%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 368 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,1%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2020 tăng 5% trở lên so với kế hoạch quận giao; giảm hộ nghèo bền vững đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hoàn thiện hạ tầng đô thị, xây dựng phường Hòa Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh theo hướng hiện đại. “Phường Hòa Xuân tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của phường; đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao, đi đôi với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tập trung đào đạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, bà Hồ Thị Cẩm Nhung chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.