Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu thành phố Đà nẵng lần thứ 6, giai đoạn 2014-2019

Vững vàng tinh thần quyết thắng

.

Cựu chiến binh (CCB) Đà Nẵng luôn nêu cao tinh thần quyết thắng giữa đời thường, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”.

Tặng bằng khen của Hội Cựu chiến binh thành phố tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Thành Đoàn Đà Nẵng.
Tặng bằng khen của Hội Cựu chiến binh thành phố tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Thành Đoàn Đà Nẵng.

Từ giúp nhau vượt khó…

Giai đoạn 2014-2019, CCB Đà Nẵng tích cực tham gia chương trình “Khởi nghiệp sáng tạo”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội đã tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật làm vườn, trồng cây ăn quả, hướng dẫn phương pháp sản xuất nấm, nuôi trồng thủy sản cho hàng ngàn hội viên. Toàn thành phố hiện có 123 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh, 4 hợp tác xã (HTX), 23 tổ hợp tác, 18 trang trại, 125 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động, với mức lương bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng. Có 6 Quận, Huyện Hội đã thành lập “CLB Doanh nghiệp CCB” nhằm trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau về sản xuất-kinh doanh.

Trên địa bàn thành phố, Hội CCB thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo đem lại hiệu quả thiết thực như hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp, trao đổi kinh nghiệm sản xuất-kinh doanh. Các cấp Hội vận động xây dựng quỹ hơn 19 tỷ đồng và đã giải quyết cho hàng trăm hội viên nghèo được mượn vốn quay vòng làm ăn; hỗ trợ cho vay vốn lãi suất thấp với tổng dư nợ hơn 465 tỷ đồng; xây dựng 10 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 63 nhà xuống cấp cho hội viên, giúp 349 hộ CCB thoát nghèo bền vững. Đồng thời, lãnh đạo thành phố đã hỗ trợ CCB khó khăn xây mới 333 nhà, sửa chữa 1.176 nhà, với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng và bố trí cho 39 hộ CCB không có nhà ở được thuê căn hộ chung cư.

Hội CCB thành phố vận động cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp CCB ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, riêng CCB huyện Hòa Vang đóng góp trên 900 triệu đồng, hiến 3.000m2 đất, 1.536 mét tường rào, cổng ngõ, 5.000 ngày công để xây dựng đường liên thôn, liên xã theo Chuẩn nông thôn mới. Toàn Hội tích cực ủng hộ các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo bất hạnh, với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng ngàn suất quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, con CCB nghèo học giỏi; Hội CCB thành phố vận động kinh phí trao học bổng hằng năm cho 11 sinh viên đại học là con hội viên nghèo, mỗi em 5 triệu đồng/năm.

… đến tham gia phát triển kinh tế-xã hội

5 năm qua, CCB Đà Nẵng đã phối hợp vận động 920 hộ dân thực hiện chủ trương di dời, giải tỏa, tái định cư để triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức 284 buổi tuyên truyền an toàn giao thông, thu hút gần 36.000 lượt người tham gia. Các cấp Hội quản lý 223 “Đoạn đường an toàn, văn minh, xanh-sạch-đẹp” với tổng chiều dài hơn 230km trên địa bàn thành phố và 22 “Đoạn đường kiểu mẫu, sáng-xanh-sạch-đẹp” ở huyện Hòa Vang; thành lập 111 CLB Môi trường CCB, nâng tổng số lên 158 CLB Môi trường CCB; phát động phong trào “CCB nói không với rác thải nhựa” trong toàn thể cán bộ, hội viên; nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Bà mẹ VNAH và hỗ trợ hằng tháng 17 nạn nhân chất độc da cam.

Trong mọi hoạt động, CCB Đà Nẵng luôn nêu cao tinh thần Quyết thắng giữa đời thường, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Giữa bộn bề cuộc sống đời thường, CCB Đà Nẵng càng khắc ghi câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Hôm qua đã là Bộ đội Cụ Hồ, hôm nay và mãi mãi vẫn là Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ năm 2014 đến nay, Hội đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động xã hội đạt hiệu quả cao. Trên lĩnh vực trật tự trị an có mô hình “CLB Nhà trọ CCB tự quản về an ninh trật tự” của Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn; mô hình “Liên hộ tự quản” của Hội CCB quận Sơn Trà; mô hình “Tổ cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền chống đánh bắt cá bằng thuốc nổ trên biển” của Hội CCB quận Liên Chiểu. Trong công tác giáo dục thanh-thiếu niên chậm tiến có mô hình “CLB Bình Minh” của Hội CCB quận Thanh Khê; mô hình “4+1+4” của Hội CCB quận Hải Châu. Về an toàn giao thông có mô hình “Tổ CCB tuyên truyền trật tự vỉa hè” của Hội CCB quận Cẩm Lệ.

Về xây dựng Thành phố môi trường có mô hình “CLB Môi trường CCB” tại các Hội cơ sở... Hằng năm, Hội các cấp tích cực tổ chức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử nhằm giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong các năm 2014-2019, CCB đã dìu dắt, giúp đỡ hơn 500 đoàn viên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; thành lập mới 23 CLB Cựu quân nhân, nâng tổng số lên 583 CLB với gần 89% cựu quân nhân tham gia; nhiều CCB tự nguyện về chiến trường xưa tìm hài cốt liệt sĩ và đã tìm được 185 hài cốt đồng đội, đồng thời nhiệt tình hỗ trợ các cơ quan chức năng đưa vào cải táng tại các NTLS...

Với nhiều thành tích xuất sắc, 5 năm qua, Hội CCB thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND thành phố tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen. Giai đoạn 2019-2024, toàn Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB Gương mẫu”, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng nâng cao vai trò Hội CCB trong đời sống chính trị - xã hội, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Hội CCB thành phố tổ chức thăm và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hiệp hội CCB tỉnh Salavane (Lào), trao đổi thông tin tìm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 750 CCB nước bạn.

         HUỲNH MINH CHỨC
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.